Cưỡng chế các du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây

Sáng nay (23/2) UBND phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) cùng cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế các đơn vị kinh doanh trên mặt nước Hồ Tây.

Sau nhiều lần cơ quan chức năng ra thông báo đối với doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ trên hồ Tây phải tháo dỡ, di dời các nhà nổi, duy thuyền nhưng các doanh nghiệp, chủ các phương tiện đã không chịu tháo dỡ, di dời “chống lệnh” cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 7/2, UBND phường Thụy Khuê đã gửi văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh hoàn tất việc tự tháo dỡ trước 16h ngày 9/2. Sau thời điểm này, UBND phường sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế nhưng các đơn vị này đã “án binh bất động” không chấp hành.

Tiếp theo, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngày 16/2, UBND phường Thụy Khuê đã làm việc với các doanh nghiệp du thuyền hồ Tây thông báo quyết định xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu các nhà thuyền phải di dời trước ngày 20/2.

Nhưng các đợ vị doanh nghiệp vẫn “quên lệnh” đến nay đã hơn 3 ngày, cơ quan chức năng buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Phapluatplus.vn ghi nhận lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ phần cầu dẫn, sàn cứng tại các nhà nổi Hồ Tây.

Vào đúng 8h, các lực lượng chức năng, máy múc, công nhân đã có mặt tại các đợn vị kinh doanh trên Hồ Tây tiên hành biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ, di dời phần cầu và phần mặt sàn.

Lực lượng chức năng có mặt chỉ đạo các đơn vị tiến hành tháo dỡ.

Công nhân tiến hành cắt phần sắt thành cầu.

Những phần cầu đang được công nhân tháo dỡ và vận chuyển vào trong.

Trước đó, đại diện nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ trên hồ Tây cho biết, sẵn sàng chấp hành chủ trương của thành phố Hà Nội cũng như phường Thụy Khuê. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ phần nào. Vì tất cả các doanh nghiệp hoạt động đều ký hợp đồng sử dụng mặt nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo phường Thụy Khuê khẳng định, hiện chính quyền xử lý vi phạm chứ không phải giải phóng mặt bằng nên sẽ không có việc bồi thường để doanh nghiệp di dời.

Như Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chum-anh-cuong-che-cac-du-thuyen-nha-noi-tren-ho-tay-d36650.html