Cuối tuần thoải mái dạo bộ ở phố Tây Bùi Viện

Tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, người dân và du khách được thoải mái đi bộ trên phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) từ đoạn giao đường Đỗ Quang Đẩu đến đường Đề Thám.

Trong mỗi tối T7 và CN hàng tuần, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) thực hiện thử nghiệm cấm xe đi vào đường Bùi Viện từ đoạn giao với đường Đỗ Quang Đẩu đến đoạn giao đường Đề Thám.

Trong mỗi tối T7 và CN hàng tuần, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) thực hiện thử nghiệm cấm xe đi vào đường Bùi Viện từ đoạn giao với đường Đỗ Quang Đẩu đến đoạn giao đường Đề Thám.

Thời gian thử nghiệm cấm xe bắt đầu từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau nhằm tạo thói quen cho người dân và du khách. Riêng người dân sinh sống trong khu vực này được chính quyền phát decal dán nhận dạng để phân biệt với xe của khách.

Ghi nhận của phóng viên, người dân và du khách đều tỏ ra thích thú khi đường Bùi Viện không có xe cộ lưu thông.

Mọi người thản nhiên đi bộ mà không lo xe cộ nguy hiểm.

Nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ ra đường để vui chơi.

Đối với người dân sinh sống tại đây thì phải xuống xe dắt bộ về nhà.

Nhiều em nhỏ được dịp vui chơi, chạy nhảy trên phố thỏa thích.

Người lớn và trẻ nhỏ vui chơi trên phố xuất hiện nhiều từ khi cấm xe.

Hai cô gái vừa đi bộ vừa ngắm cảnh hai bên phố Bùi Viện.

Một bạn trẻ ghi lại hình ảnh trong buổi tối xuống phố.

Hàng quán hai bên được sử dụng vỉa hè, bố trí ngăn nắp, không có tình trạng lấn chiếm lòng đường.

Càng về đêm, lượng người đến dạo bộ ở đây càng đông.

Em nhỏ tung tăng chạy giữa dòng người đi bộ mà không lo xe cộ.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những người phóng xe luồn lách vào khu vực người đi bộ.

HOÀNG GIANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/cuoi-tuan-thoai-mai-dao-bo-o-pho-tay-bui-vien-716808.html