Cười té ghế 31/5: Không thể tin được quảng cáo trên mạng

Cứ tạo dáng thôi, việc còn lại đã có photoshop lo; ngưng diễn sâu trên Facebook nhé...

Đắng lòng cô gái đụng phải thanh niên siêu lầy.

Dám lấy đồ ăn ra giỡn với bà thì mi tiêu rồi.

Chờ đợi một phép màu.

Việc hôm nay cứ để ngày mai.

Cứ đòi chen chúc vô đây mới chịu.

Cách đánh trống không đụng hàng.

Cứ tạo dáng thôi, việc còn lại đã có photoshop lo.

Khi hàng nhái đụng hàng thật.

Xem tiếp

Maru

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/cuoi-te-ghe-31-5-khong-the-tin-duoc-quang-cao-tren-mang-3411550.html