Cuộc thử nghiệm quan trọng

Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ có trận thi đấu giao hữu lượt về với đội tuyển Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối nay (8-11). Đây sẽ là cuộc thử sức quan trọng để lựa chọn những gương mặt ưu tú nhất chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá Đông - Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016, khởi tranh từ ngày 19-11 tới tại Myanmar và Philippines.

Đội tuyển Indonesia luôn là một trong những đối thủ cân sức cân tài nhất của đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây. Lối đá không ngại va chạm cùng thể hình tốt giúp các cầu thủ Indonesia luôn tạo nên sức ép cho các đối phương. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Alfred Riedl, Indonesia tỏ ra rất nguy hiểm và có tinh thần thi đấu cao.

Ở trận đấu giao hữu lượt đi trên sân Maguwoharjo của TP Yogyakarta ngày 9-10, các cầu thủ chủ nhà Indonesia đã xuất sắc thủ hòa 2-2 sau khi sớm bị dẫn trước hai bàn. Đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0 ngay từ phút 13, do Lê Văn Thắng và Vũ Minh Tuấn lập công. Nhưng các cầu thủ Indonesia nhanh chóng đưa trận đấu vào thế cân bằng với các bàn thắng của Zulham ở phút 26 và tiền vệ Irfan Bachdim ở phút 28.

Trong trận đấu lượt về này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đón tin không vui khi hai tiền vệ Tuấn Anh và Hoàng Thịnh đều không thể tham gia thi đấu do chưa bình phục sau chấn thương. Với tình hình này, HLV Hữu Thắng sẽ không có hai trong ba tiền vệ trung tâm ở trận đấu với Indonesia. Rất may, tiền vệ Lương Xuân Trường đang thi đấu cho CLB Incheon (Hàn Quốc) trở về kịp sẽ đóng góp sức mạnh ở tuyến giữa.

Trên hàng tiền đạo, trận giao hữu này là cơ hội tốt để HLV Hữu Thắng kiểm tra duyên ghi bàn của năm tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết, Lê Công Vinh, Lê Văn Thắng và Nguyễn Văn Toàn. Ở trận lượt đi trên đất Indonesia, tiền đạo Lê Văn Thắng đã có một siêu phẩm với cú sút xa từ khoảng cách gần 30m vào góc chữ A của khung thành, mở tỷ số trận đấu. Trong trận lượt về này, sự cổ vũ của khán giả nhà có thể sẽ tạo hưng phấn cho các tiền đạo đội tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa hơn.

Vấn đề mà ông Hữu Thắng quan tâm nhất vẫn ở hàng phòng ngự khi những điểm yếu của hàng thủ Việt Nam đã bộc lộ rõ trong trận gặp Indonesia. Trước một đối thủ có lối chơi tốc độ và sức mạnh, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam thường chơi thiếu tập trung, để thủng lưới trong những pha lên bóng bất ngờ của đối phương.

Với những gì đã thể hiện trong chuỗi trận tập huấn vừa qua, cuộc đấu với Indonesia sẽ là màn tập dượt quan trọng để HLV Hữu Thắng có thể lựa chọn được 23 cầu thủ ưng ý nhất, chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá Đông - Nam Á lần thứ 11.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/31207402-cuoc-thu-nghiem-quan-trong.html