Cuộc thi 'Giọng hát hay Hà Nội 2016' có nhiều điểm mới, lộ diện 10 gương mặt xuất sắc nhất

“Giọng hát hay Hà Nội” (GHHHN) là cái nôi của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tùng Dương… đêm chung kết GHHHN 2016 đã lộ diện 10 gương mặt xuất sắc nhất.

Được tổ chức 2 năm một lần bắt đầu từ năm 1987, cuộc thi GHHHN 2016 dành cho các công dân đang sống, làm việc và học tập tại thủ đô. Đây là một cuộc thi mang tính truyền thống, hướng tới Kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phòng Thủ đô Hà Nội.

Cuộc thi là cái nôi của rất nhiều ca sĩ đã thành danh của nền âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm qua như ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tùng Dương…

Ca sĩ Mỹ Linh (Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 1993)

GHHHN năm nay có khá nhiều điểm mới, ngoài dòng nhạc thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, ban tổ chức mở rộng cho phép các thí sinh hát nhạc xưa, nhạc Bolero. Các thí sinh được hỗ trợ về giọng hát, cách trình diễn chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh, tham gia hoạt động từ thiện…

Cuộc thi năm nay có hơn 600 thí sinh tham gia sơ tuyển, 62 thí sinh lọt vào bán kết. Trong đó ban tổ chức đã chọn được 10 gương mặt tài năng nhất để vào tranh tài trong đêm thi cuối cùng gồm: Trần Ngọc Lâm, Nguyễn Thăng Long (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); Hoàng Thị Lan Anh, Đỗ Mỹ Linh, Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội); Chu Thị Hảo (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương); Trần Thị Phương Nga (Cán bộ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long), Giàng Thị Hoa (Diễn viên Đoàn Văn công quân khu 1), Khúc Xuân Thuận (Cán bộ Công ty TNHH Hoa Đăng), Sèn Thị Kim Dung (Cán bộ Tổng cục Chính trị công an nhân dân).

10 thí sinh vào chung kết "Giọng hát hay Hà Nội" năm 2016

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Hà Nội, Trưởng BGK vòng Sơ loại và vòng Bán kết cho biết: “Năm nay, chất lượng của cuộc thi cao và tương đối đồng đều, các thí sinh có trình độ chuyên môn cao, không kém gì với các thí sinh của những gameshow truyền hình.”

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh sẽ thể hiện 2 ca khúc, trong đó có 1 tiết mục tự chọn và 1 tiết mục biểu diễn bắt buộc là ca khúc về Hà Nội.

Thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi sẽ giành được giải thưởng 50 triệu đồng, hai giải nhì (20 triệu/giải), ba giải ba (10 triệu/giải), bốn giải khuyến khích (5 triệu/giải) và giải bài hát về Hà Nội hay nhất 10 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ tạo điều kiện cho top 10 được học tập hoặc làm việc tại các trường, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn thành phố, tham gia vào các chương trình nghệ thuật lớn của Hà Nội.

Đêm chung kết Giọng hát hay Hà Nội 2016 sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 23/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài PTTH Hà Nội.

Mai Hoa

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/xem-nghe-doc-%e2%80%93-choi/cuoc-thi-giong-hat-hay-ha-noi-2016-co-nhieu-diem-moi-lo-dien-10-guong-mat-xuat-sac-nhat-84982/