Cuộc sống thường nhật của người dân Triều Tiên

(VnMedia) - Nhiều người thường tò mò nghĩ, không biết đằng sau chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của CHDCND Triều Tiên mà chúng ta thường nghe là một cuộc sống như thế nào? Theo các phóng viên nước ngoài, thì cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên lại hết sức thanh bình, giản dị, không hề ồn ào tập nập của người dân nước này.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc sống thường ngày của người dân Triều Tiên qua lăng kính của các phóng viên nước ngoài: Người dân đang đọc những bảng báo công cộng bên trong một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng trong khi chờ tàu. Bức ảnh được chụp hôm 11/8/2010. Các sinh viên đang tham gia lớp học ngoại ngữ tại một trường đại học ở thủ đô Bình Nhưỡng. Bức ảnh được chụp hôm 16/8/2010. Xe buýt trên đường phố Bình Nhưỡng. Đường phố ở đây còn rất vắng vẻ, thô sơ không đông đúc và phát triển như đô thị của các quốc gia khác. Người dân Bình Nhưỡng đang trên đường đi làm. Là một quốc gia nghèo, phương tiện đi lại của người dân nơi đây chủ yếu là xe đạp. Bức ảnh được chụp hôm 13/8/2010. Chụp ảnh gia đình ở các địa điểm công cộng nổi tiếng như công viên, vườn bách thảo cũng là một sở thích của người dân Triều Tiên. Toàn cảnh nội thất của Nhà hát giao hưởng quốc gia Triều Tiên. Nhà hát này được đặt tại trung tâm của Bình Nhưỡng. Triễn lãm quốc tến Myohyangsan, nơi lưu giữ những hình ảnh về nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành nằm trên núi Myohyangsan. Nơi đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Còn đây là hình ảnh nông thôn thanh bình của Triều Tiên. Những người phụ nữ Triều Tiên đang chụp ảnh tại một công viên trong trang phục truyền thống. Đan Khanh - (theo Xinhua)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=201628