Cuộc sống thực khó tin của sao nữ từng phải "úp sọt" để kiếm con vì quá mê trai

Mê tài tử Mạc Thiếu Thông, Hồng Hân đã tìm mọi cách có con với anh.

Hồng Hân sinh ngày 9/10/1971 tại Hongkong. Năm 1990, cô bước chân vào làng giải trí theo sự dẫn dắt của biên kịch/nhà sản xuất Trần Hân Kiện. 3 năm sau, Hồng Hân bắt đầu tham gia diễn xuất sau khi đóng vai phụ trong bộ phim "Ma Đao Hiệp Tình" (1993) cùng với Thái Thiếu Phân.

Sau bộ phim đầu tay, nữ diễn viên sở hữu gương mặt ưa nhìn này bỗng trở thành ngôi sao của làng giải trí khi được mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng khác như "Nguyên Chấn Hiệp", "Như lai thần chưởng", "Oan gia chạm mặt", "Tài tử giai nhân", "Công chúa bướng bỉnh"…

Chưa dừng lại ở đó, sự nghiệp của cô trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết khi toả sáng trong bộ phim truyền hình "Vong Mệnh Thiên Nhai" cùng nam diễn viên Mạc Thiếu Thông. Cũng từng bộ phim này mà cuộc sống của Hồng Hân thay đổi cả về sự nghiệp lẫn tình cảm cá nhân.

Khi cùng tham gia bộ phim "Vong mệnh thiên nhai", Hồng Hân và Mạc Thiếu Thông trúng tiếng sét ái tình, nhanh chóng yêu nhau say đắm. Thời điểm đó, Hồng Hân giấu mọi người chuyện bản thân đã kết hôn (người chồng đầu tiên của cô là Huỳnh Quốc Lương), Mạc Thiếu Thông tưởng cô độc thân, kết quả đã xen vào hôn nhân của người khác mà không biết.

Năm 1997, Hồng Hân chính thức ly hôn, hai người cuối cùng đã vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, nhưng sau đó vẫn đầu hàng thử thách và phải chia tay. Lúc này, Hồng Hân phát hiện ra mình đã mang thai.

Dù có thai với Mạc Thiếu Thông nhưng nam diễn viên này kiên quyết không làm đám cưới. Mạc Thiếu Thông cũng không thừa nhận đứa con Hồng Hân là "sản phẩm" của anh. Sau đó, do áp lực dư luận, Mạc Thiếu Thông đồng ý chu cấp cho mẹ con Hồng Hân.

Dù vậy, Hồng Hân vẫn tạm nói lời chia tay với làng giải trí sang Canada sinh con và định cư. Lúc này, dư luận luôn cho rằng Mạc Thiếu Thông là kẻ phụ tình, trong khi Hồng Hân đã vì anh mà sinh con không cần hai người phải kết hôn.

Nhưng, sự thật được cho là không đơn giản như vậy. Hồng Hân vì mê mẩn vẻ đẹp trai của Mạc Thiếu Thông nên đã tìm mọi cách có con với anh. Đến cuối cùng chính Hồng Hân là người không cho nam tài tử gặp con. Tuy nhên, người chịu mang tiếng xấu vẫn là Mạc Thiếu Thông, mặc dù Hồng Hân mới chính là người "úp sọt" bạn trai.

Dù không rõ thực hư câu chuyện nhưng Mạc Thiếu Thông từng cảm thán với bạn bè rằng, giữa hai người không có cầu nối để làm hòa, khiến mối quan hệ ngày càng xấu đi. Cũng chính vì hai người đều không chịu nhượng bộ nên đã khiến con trai mất đi tình thương của cha. Mạc Thiếu Thông luôn cảm thấy áy náy vì điều này, cảm thấy bản thân có lỗi với con.

Sau chuyện tình buồn với Mạc Thiếu Thông, Hồng Hân và nam ca sĩ Đài Loan Quách Lực Hoành có một thời gian qua lại, cũng là một mối tình "chị em" nhưng không đi đến đâu. Cho đến mối tình với Trương Đan Phong, nụ cười mới thực sự trở lại với kiều nữ TVB

Cuối năm 2008, Hồng Hân công khai mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Trung Quốc Trương Đan Phong, kém cô 11 tuổi. Được biết, Trương Đan Phong cảm mến "đàn chị" từ thời gian đóng cặp trong bộ phim "Em đồng ý".

Năm 2009, cuộc tình 4 năm giữa nữ diễn viên "Nguyên Chấn Hiệp" và "chàng phi công trẻ" đã có một cái kết tốt đẹp khi đôi uyên ương chính thức nên duyên vợ chồng. Được biết, Hồng Hân chọn thành phố Đà Lạt của Việt Nam làm địa điểm chụp ảnh cưới.

Sau đám cưới, Trương Đan Phong thổ lộ, cách sống của anh và Hồng Hân có nhiều điểm tương đồng, yêu cầu đơn giản, cả hai cùng thích đi du lịch. Thời khắc ở bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc. Bình thường Hồng Hân ít khi nấu ăn, nhưng mỗi khi Trương Đan Phong về nhà, cô thường tự mình xuống bếp. Mỗi lần ngắm nhìn Hồng Hân vui vẻ bận tíu tít, trong lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thời gian đầu khi hai người mới yêu nhau, bố mẹ Trương Đan Phong và đàn em thân thiết với Hồng Hân là Thái Thiếu Phân phản đối rất nhiều, nhưng rồi họ cũng dần hiểu cho đôi trẻ và thông cảm với nữ diễn viên hơn. Hai người mua căn hộ tại Thượng Hải, bố mẹ Đan Phong thường xuyên lui tới. Khi Hồng Hân ở nhà, cô phụ giúp gia đình, không để cho bố mẹ Đan Phong phải đụng tay vào. Lúc này, bố mẹ anh đối với cô con dâu đặc biệt hài lòng. "Hồng Hân là một người vợ rất tốt" – Trương Đan Phong hạnh phúc nói.

Từ khi yêu Hồng Hân, Trương Đan Phong đã coi Mạc Cao Liêm là con của mình. Trong các cuộc phỏng vấn, Hồng Hân nhắc đến Đan Phong với niềm hạnh phúc vô bờ. Năm 2014, cô sinh cho anh con gái, đặt tên là Trương Hiểu Đồng. Mạc Cao Liêm cũng đổi tên theo họ của cha dượng là Trương Hạo Phong. Dù nhỏ tuổi hơn vợ nhưng Đan Phong lại là một người đàn ông chín chắn và sống có trách nhiệm. "Trước kia tôi là người hay chăm sóc người khác và anh ấy là người duy nhất chăm tôi như một đứa trẻ", nam tài tử chia sẻ.

Mặc dù có không ít những tin đồn nghi ngờ mối quan hệ "chị em" này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng Hồng Hân không bận tâm nhiều đến dư luận xung quanh mình. Sau rất nhiều những cản trở và nước mắt từ các cuộc tình trước kia, giờ cô rất trân trọng hạnh phúc nhỏ này và luôn cố gắng từng ngày để gìn giữ.

Theo An Nhiên (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lang-sao/cuoc-song-thuc-kho-tin-cua-sao-nu-tung-phai-up-sot-de-kiem-con-vi-qua-me-trai-c20a320572.html