Cuộc sống hiện tại của 10 sao phim cấp 3 Hong Kong

Đa phần sao phim cấp 3 Hong Kong khi giải nghệ đều thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống viên mãn.

Diệp Tử My là một trong những biểu tượng sex hàng đầu của điện ảnh Hong Kong cuối những năm 80 đầu những năm 90. Mặc dù đã đóng khá nhiều thể loại phim khác nhau trước khi làm diễn viên phim cấp 3 nhưng mọi người chỉ nhớ tới thân hình tuyệt đẹp của cô trong những bộ phim người lớn. Diệp Tử My bắt đầu nổi tiếng nhờ những bộ phim như Sex and Zen, Erotic Ghost Story. (Ảnh: Internet)

Sau khi gặp gỡ bạn trai, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Lim Kiam Hwee, nữ diễn viên sinh năm 1967 không đóng phim nữa. Mặc dù đã yêu nhau hơn 15 năm nhưng cả hai người đều không có ý định kết hôn hay có con. Mới đây, Diệp Tử My bắt tay vào kinh doanh nhà hàng. Cô mở nhà hàng Nhật Bản ở Zhonghuan và mở một nhà hàng Trung Quốc và Nhật Bản ở Macao. Hiện Tử My sống trong một ngôi nhà sang trọng ở Happy Valley có giá 2,7 triệu USD. (Ảnh AHMIKE.com)

Diệp Ngọc Khanh nổi tiếng ở Hong Kong bởi những vai diễn trong những bộ phim người lớn. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn viên phim cấp 3 khi giành giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu châu Á. Nhưng phải đến khi đóng ba bộ phim cấp 3 là Take Me, Pretty Woman và Hidden Desire với tổng doanh thu phòng vé vượt quá 30 triệu HKD, một doanh thu đáng ngưỡng mộ trong làng phim cấp 3 Hong Kong, Diệp Ngọc Khanh mới thực sự được nhiều người biết tới. (Ảnh: Internet).

Tuy nhiên, Ngọc Khanh đã rất thông minh khi không tiếp tục dấn thân vào dòng phim cấp 3 nữa mà cô chuyển sang dòng phim chính thống và tham gia trong các bộ phim như Red Rose, White Rose và Love on the Rooftops, cũng nhờ đó cô đã đoạt giải Kim Mã. Sau khi kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Jeffrey Wu, họ Diệp đã nghỉ diễn và chuyển sang Mỹ sinh sống. Hiện cô đang sống hạnh phúc bên chồng và ba con. Cô là trợ thủ đắc lực cho chồng và hiện tại tài sản của hai vợ chồng lên tới 1 tỷ USD. (Ảnh: On.cc)

Thư Kỳ là ngôi sao phim cấp 3 thành công nhất khi chuyển từ dòng phim khiêu dâm sang phim chính thống. Tài năng của cô đã được khẳng định bằng rất nhiều giải thưởng như Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Hong Kong lần thứ 16, Nữ diễn viên phụ xuất sắc giải Kim Mã lần thứ 35, Nữ diễn viên xuất sắc giải Kim Mã lần thứ 42. (Ảnh: Internet).

Sau một thời gian dài đường tình duyên gặp trúc trắc với bạn trai như nam diễn viên Lê Minh chỉ bởi quá khứ đóng phim cấp 3, hiện tại, Thư Kỳ đang sống hạnh phúc bên chồng mới cưới, nam diễn viên Phùng Đức Luân. (Ảnh: Internet).

Khâu Thục Trinh từng được gọi là Nữ hoàng phim sex của Hong Kong. Năm 1987, lúc đó Thục Trinh mới 19 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong nhưng bị buộc phải bỏ thi vì scandal phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù làng phim cấp 3 của Hong Kong có rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp nhưng Khâu Thục Trinh vẫn nổi trội bởi vẻ đẹp tự nhiên, diễn xuất tốt và đôi mắt sáng tuyệt đẹp. (Ảnh: Internet)

Năm 1999, Khâu Thục Trinh kết hôn với nhà thiết kế Hong Kong Shen Jiawei và sinh cho anh 3 cô con gái. Cô nghỉ đóng phim và về giúp chồng trong công việc kinh doanh. Hiện tài sản của Khâu Thục Trinh có khoảng 129 triệu USD. (Ảnh: Internet).

Vẻ đẹp và khả năng diễn xuất của Ôn Bích Hà được mọi người chú ý khi cô tham gia bộ phim Everlasting Love với nam tài tử Lưu Đức Hoa năm cô 17 tuổi. Năm 1995, Ôn Bích Hà tham gia bộ phim All of a Sudden, một bộ phim có cảnh nude duy nhất của Bích Hà. (Ảnh: Internet).

Năm 2000, người đẹp sinh năm 1967 kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang và nghỉ đóng phim. Từ năm 2009 đến nay cô đã xuất hiện trở lại và có tham gia một số bộ phim, đóng quảng cáo. Ôn Bích Hà khiến mọi người phải ghen tị với sắc đẹp và hạnh phúc của cô bởi nữ diễn viên được chồng hết mực cưng chiều. (Ảnh: Internet).

Ông Hồng gia nhập làng giải trí sau khi giành ngôi Hoa hậu châu Á năm 1989. Từ năm 1993 đến 1994 cô xuất hiện trong nhiều bộ phim cấp 3 như Ten Tortures of the Manchu Qing Dynasty, Ancient Chinese Whorehouse, Lover of the Last Empress và Fake Pretty Woman và nổi lên nhờ bộ phim Ten Tortures of the Manchu Qing Dynasty. (Ảnh: Internet).

Hiện nữ diễn viên sinh năm 1968 tập trung đóng phim truyền hình ở Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan và kết hợp với một người bạn để mở một công ty sản xuất của riêng mình. Năm 2009, Ông Hồng kết hôn lần hai với một huấn luyện viên thể thao, hiện họ có một con gái và sống hạnh phúc bên nhau. (Ảnh: Sina)

Carrie Ng thường đóng vai tình nhân trong các loạt phim của đài TVB. Năm 1987, cô cùng Châu Nhuận Phát đóng phim City on Fire và trở nên nổi tiếng. Sau đó, Carrie lại tham gia một số bộ phim cấp 3 như Naked Killer và Sex and Zen. (Ảnh: Internet).

Carrie Ng là nữ diễn viên duy nhất giành giải Nữ diễn viên xuất sắc giải Kim Mã lần thứ 15 nhờ bộ phim Remains of a Woman. Hiện Carrie đã giải nghệ và hiếm khi thấy cô xuất hiện. Cuộc sống đời tư của người đẹp sinh năm 1963 cũng rất kín đáo. (Ảnh: Internet).

Lý Lệ Trân gây ấn tượng với khán giả bởi khuôn mặt thiên thần và nụ cười ấm áp. Khi bước chân vào làng giải trí Lý Lệ Trân tạo dựng cho mình hình ảnh một cô gái ngây thơ trong những bộ phim như Happy Ghost và Devoted to You, nhưng sau đó Lệ Trân đã tham gia phim cấp 3 để tạo bước ngoặt trong sự nghiệp. Cô đóng một loạt phim người lớn như Spirit of Love, Crazy Love, Girls Unbutton và Sex and Zen 2. (Ảnh: Internet).

Đang nổi tiếng thì Lý Lệ Trân ngừng đóng phim cấp 3 rồi kết hôn, sinh con với một người làm trong ngành giải trí. Cuộc hôn nhân hạnh phúc đã giúp cô thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Nhờ diễn xuất tuyệt vời trong Ordinary Heroes cô giành giải Golden Bauhina Awards năm 2000 và Nữ diễn viên xuất sắc giải Kim Mã năm 1999. Tuy nhiên, sau khi ly hôn chồng vào năm 2000, cuộc sống của cô trở nên đảo lộn, Lệ Trân nghiện ma túy và cuộc sống riêng tư của cô rất phức tạp. (Ảnh: Sina)

Trước khi làm diễn viên, Mạch Gia Kỳ từng là người mẫu. Năm 1993, Mạch Gia Kỳ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong nhưng không đoạt được giải vì lộ ảnh nude. Lúc đó cô mới 15 tuổi. (Ảnh: Star99)

Mạch Gia Kỳ bắt đầu nổi tiếng khi tham gia phim cấp 3. Năm 2006, cô kết hôn với luật sư nổi tiếng Hong Kong Wang Guahao và sinh con vào năm 2007. Kể từ đó cô rời bỏ làng giải trí để chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. (Ảnh: Internet)

Bộ phim cấp 3 đầu tiên của Trần Bảo Liên là Erotic Ghost Story 3. Khi đó Bảo Liên mới 17 tuổi và mẹ cô phải ký hợp đồng đóng phim cho cô. Trong phim, Bảo Liên hoàn toàn nude và bắt đầu nổi tiếng từ đó. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên sinh năm 1973 đã không thành công khi chuyển sang dòng phim chính thống. Tâm lý của Trần Bảo Liên đã không ổn đinh và cô có ý định tự tử vì sự nghiệp không thành và tình yêu cũng gập ghềnh. Ngày 31/7/2002, Trần Bảo Liên đã nhảy lầu tự tử ở Thượng Hải và qua đời năm 29 tuổi. (Ảnh: Internet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/cuoc-song-hien-tai-cua-10-sao-phim-cap-3-hong-kong-775714.html