Cuộc sống của 'tiểu Hoa đán' bị nghi cứa cổ tay tự tử vì tình giờ ra sao?

Sau khi trải qua mối tình đầy đau thương, Đường Yên đã tập trung cho sự nghiệp và đạt được nhiều thành công.

Từng bị nghi tự tử vì tình

Đường Yên (sinh năm 1983) được chú ý đến khi đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn là một trong số 14 thiên thần cho Olympic năm 2004, khi ấy cô mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất.

Nhờ cơ hội này mà Đường Yên được mời tham gia đóng bộ phim đầu tay là Phong Mãn Lầu và chính thức đi theo con đường diễn xuất. Với nhan sắc xinh đẹp, Đường Yên nhanh chóng được chú ý đến trong làng giải trí của Trung Quốc.

Trở thành diễn viên là một điều mà Đường Yên chưa hề nghĩ tới.

Tuy nhiên phải đến năm 2009 khi tham gia bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3, tên tuổi của Đường Yên mới thật sự được biết đến rộng rãi. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô trở thành nữ chính cho khá nhiều bộ phim ăn khách.

Năm 2010 khi đang quay bộ phim Ba thiên kim họ Hạ, Đường Yên và bạn diễn Khưu Trạch đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Tình cảm thắm thiết đến nỗi, Đường Yên luôn nghe lời bạn trai, giảm bớt lượng công việc để có thể ở bên anh. Khi có thời gian rảnh, Đường Yên lại đến nhà Khưu Trạch dọn dẹp giúp anh.

Nhưng rốt cuộc mối tình của hai người không thành, họ đã chia tay sau gần 2 năm bên nhau.

Đường Yên và Khưu Trạch từng có một mối tình đẹp như mơ.

Người hâm mộ đã rất thất vọng khi biết tin Đường Yên và Khưu Trạch chia tay. Bên phía đại diện của Khưu Trạch cho biết, vì công việc quá bận rộn và không có thời gian bên nhau nên mới chia tay.

Nhưng đại diện của Đường Yên đã phủ nhận, còn lên tiếng chỉ trích Khưu Trạch "bắt cá ba tay".

Dư luận lúc này mới biết rõ, hóa ra khi ở bên Đường Yên, Khưu Trạch còn quay sang tán tỉnh 2 người đẹp khác là Lý Dục Phân và Lại Nhã Nghiên. Lúc này, Khưu Trạch đã nhận phải không ít gạch đá từ phía dư luận.

Còn Đường Yên, sau khi chia tay Khưu Trạch thì tinh thần cô giảm sút hẳn, gầy gò hơn và không thể nào tập trung vào công việc.

Có nhiều nguồn tin cho biết, Đường Yên đã từng cứa cổ tay tự tử vì quá đau lòng. Nhưng về sau người đẹp đã phủ nhận tin đồn này.

Đường Yên liệu có phải đã từng tự tử vì tình?

Sự nghiệp thăng tiến sau chuyện tình buồn

Có một điều không thể phủ nhận, sau khi chia tay với Khưu Trạch thì sự nghiệp của Đường Yên thăng tiến đáng kể.

Vai diễn Ninh Kha trong bộ phim Hiên Viên kiếm đã đưa Đường Yên trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Thể hiện xuất sắc một vai Ninh Kha nửa chính nửa tà, Đường Yên đã chiếm trọn được cảm tình của khán giả.

Ngay lập tức, cô nàng trở thành cái tên sáng giá trong mắt các đạo diễn.

Cũng trong năm 2012, cô cũng cho ra mắt 2 bộ phim khác do cô đóng vai chính là Loạn thế giai nhân và Nữ đặc công X. Hai bộ phim này cũng được khán giả chào đón nhiệt tình.

Sự nghiệp của Đường Yên bắt đầu thăng hoa từ năm 2012.

Tiếp đó, Đường Yên tập trung cho các dự án truyền hình và rất được công chúng đón nhận như Nữ nhân văn phòng (2013), Phong Vân thiên địa (2013), Kim ngọc lương duyên (2014).

Và sự nghiệp của Đường Yên lên đến đỉnh cao vào năm 2015 với hàng loạt phim ra mắt là Bên nhau trọn đời, Hoạt sắc sinh hương, Thiên kim nữ tặc, Tam Thế,…

Với bộ phim Bên nhau trọn đời chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên, Đường Yên được khán giả khen ngợi là sát với nhân vật Triệu Mặc Sênh do nhà văn Cố Mạn miêu tả. Thể hiện tròn vai, Đường Yên nhận được nhiều lời khen hơn so với Dương Mịch – người bạn thân cũng từng thể hiện vai Triệu Mặc Sênh.

Bên nhau trọn đời cũng được xếp vào danh sách phim "để đời" của Đường Yên.

Trong năm 2016, ngoài việc xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với Người tình kim cương, Đường Yên còn tấn công màn ảnh rộng với những bộ phim như Thợ săn tiền thưởng, Đối tác thương học viện và Đại thoại Tây Du 3.

Cuối năm nay, một bộ phim khác của Đường Yên sẽ ra mắt là Cẩm Tú vị ương. Đây là bộ phim mà khán giả rất kỳ vọng vào sự thay đổi trong diễn xuất của Đường Yên vì từ trước đến nay cô luôn bị cho là "bình hoa di động".

Ngoài sự nghiệp thành công, Đường Yên cũng được mong muốn sẽ nhanh chóng tìm được "nửa kia" thích hợp bởi sau mối tình với Khưu Trạch, người đẹp cũng chẳng công khai hẹn hò với ai.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, fan hâm mộ của Đường Yên cũng hy vọng cô nàng sẽ nhanh chóng tìm được "nửa kia" của mình.

Sau mối tình với Khưu Trạch và hàng loạt tin đồn hẹn hò với Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Phong,… Đường Yên hiện nay bị cho là đang có tình cảm với La Tấn. Tuy không lên tiếng về chuyện này nhưng mọi người đều mong, Đường Yên và La Tấn thật sự hẹn hò với nhau.

Theo Thế Giới Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/cuoc-song-cua-tieu-hoa-dan-bi-nghi-cua-co-tay-tu-tu-vi-tinh-gio-ra-sao-94639/