Cuộc hành xác của những nghệ sĩ xiếc nhí Trung Quốc

(Kienthuc.net.vn) - Khoảng 20 nghệ sĩ nhí thuộc Đoàn Xiếc nghệ thuật Sanxia, tình Trùng Khánh hàng ngày phải dậy từ 6h30 để tập luyện.

Cậu bé Luo Junlong trong bài tập trồng cây chuối hôm 15/1. Cậu thuộc quân số của Đoàn nghệ thuật Sanxia.

Thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn là Yang Zhenxi đang tập uốn dẻo.

Với bề dày kinh nghiệm tích lũy được từ nửa thế kỷ trước, đoàn Sanxia dần tạo dựng được một vị thế vững chắc trong làng xiếc trong và ngoài nước.

Tính riêng năm 2013, đoàn có tới 430 show diễn trên đất Mỹ. Đây là con số mơ ước của nhiều đoàn nghệ thuật khác.

Nhân tố giúp đoàn Sanxia thành công như vậy là nhờ một phần vào các màn biểu diễn của gần 20 em nhỏ, những thành viên chủ lực của đoàn xiếc.

Để có được điều đó, các nghệ sĩ nhí này thường xuyên phải rèn luyện. Hàng ngày, các em bắt đầu tập luyện vào khoảng 6h30 sáng bằng những bài tập uốn dẻo, trồng cây chuối.

Mỗi bài tập kéo dài ít nhất 30 phút.

Phần đa, chúng đều là con em của các gia đình sinh sống ở các khu vực quanh hồ chứa nước Tam Điệp.

Phụ trách đoàn xiếc đã bố trí chỗ ăn ngủ cho các em.

Sau khi được tuyển dụng, chúng còn phải trải qua khóa đào tạo kéo dài 5 năm. Chưa kể, trước khi lên sân khấu trình diễn tiết mục, các em phải tập ròng rã trong 1 năm chỉ để tập luyện thuần thục bài biểu diễn đó.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-hanh-xac-cua-nhung-nghe-si-xiec-nhi-trung-quoc-302421.html