Cuộc gặp cuối cùng của Chủ tịch Fidel Castro và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong chuyến thăm Việt Nam cuối cùng năm 2003, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến tận nhà riêng để gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2003. Ảnh: GettyImages/Hoang Dinh Nam.

Cựu Chủ tịch Fidel Castro thăm chính thức Việt Nam ba lần vào tháng 9.1973, tháng 12.1995 và tháng 2.2003; là Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở Quảng Trị vào tháng 9.1973.

Cựu Chủ tịch Fidel Castro qua đời hôm 25.11.2016. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đời tại Hà Nội tháng 10.2013.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Hội đồng Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam dự Lễ Truy điệu nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, Lãnh tụ của nhân dân Cuba Fidel Castro Ruz từ ngày 28 - 30.11.2016.

Video: Cuộc gặp của Chủ tịch Fidel Castro và Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2003 (Nguồn: BBC)

K.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/cuoc-gap-cuoi-cung-cua-chu-tich-fidel-castro-va-dai-tuong-vo-nguyen-giap-615077.bld