Cuộc ganh đua xuyên 4 kỳ SEA Games giữa lực sỹ Kim Tuấn và đàn anh Quốc Toàn

Kể từ SEA Games 2011 đến nay, cử tạ Việt Nam chứng kiến 4 cuộc ganh đua hấp dẫn, sòng phẳng giữa 2 đô cử xuất sắc hạng 56kg: Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn.

Sinh năm 1989, Trần Lê Quốc Toàn lớn hơn Thạch Kim Tuấn 5 tuổi, là VĐV thuộc lớp kế cận Á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn. Ở giai đoạn dưới 20 tuổi, Quốc Toàn thường được biết đến với những thành tích nổi bật ở giải trong nước. Trong khi đó, ở tuổi 20, Kim Tuấn đã có cho mình bảng thành tích đồ sộ với những HCV, phá kỷ lục giải trẻ châu Á, thế giới và cả những huy chương danh giá giải ASIAD, vô địch thế giới. Ở giải vô địch châu Á, Quốc Toàn giành HCB tổng cử (272kg) năm 2015 và 1 HCV cử giật (124kg) và 1 HCB tổng cử (271kg) năm 2017. Còn tại ASIAD 2014 tại Hàn Quốc, Kim Tuấn giành HCB lịch sử với thành tích cử giật 134 kg, cử đẩy 160 kg, tổng cử 294 kg. Năm 2013, tại giải vô địch thế giới, Kim Tuấn giành được 3 HCĐ (126kg cử giật, 157kg cử đẩy, 283kg tổng cử). Cũng tại giải này, Quốc Toàn xếp hạng 4 cả ba nội dung (125kg cử giật, 153kg cử đẩy, 278kg tổng cử). Tại giải VĐTG một năm sau đó, Kim Tuấn tỏa sáng với HCV cử giật (135 kg, phá kỷ lục châu Á, trẻ thế giới), HCB cử đẩy (161 kg), HCB tổng cử (296 kg, phá kỷ lục trẻ thế giới). Đây là thành tích thi đấu tốt nhất của Kim Tuấn và cũng là thành tích tốt nhất mà 1 VĐV cử tạ Việt Nam có được cho tới tận bây giờ. Trong sự nghiệp của mình, cả Kim Tuấn và Quốc Toàn đều từng dự Olympic bằng suất chính thức và đều là niềm hy vọng lớn nhất của đoàn Thể thao Việt Nam. Tại Olympic 2012 (ảnh), Quốc Toàn chỉ đạt tổng cử 284kg, xếp hạng Tư, thua người giành HCĐ 2kg. 4 năm sau tại Olympic 2016, Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng lớn hơn cả Quốc Toàn. Tuy nhiên, đô cử sinh 1994 này gây thất vọng tràn trề. Kim Tuấn thất bại trong cả 3 lần cử đẩy và không được tính thành tích, trắng tay rời Olympic Rio. Cùng thi đấu nội dung 56kg Olympic 2016, Quốc Toàn chỉ xếp hạng 5, thêm một lần chia tay giấc mơ huy chương ở sân chơi danh giá này. Thất bại của 2 mũi nhọn này khép lại một kỳ Olympic đáng quên của Cử tạ Việt Nam. Đáng chú ý ở sân chơi SEA Games, Quốc Toàn và Kim Tuấn vừa là đồng đội song cũng là đối thủ của nhau nội dung 56kg. Hai người cạnh tranh quyết liệt suốt 4 kỳ SEA Games qua. Tại đại hội năm 2011, Kim Tuấn (trái) dù 17 tuổi nhưng được đánh giá cao hơn Quốc Toàn. Đáng tiếc do mất sức tại giải VĐTG trước đó nên anh sụt cân còn 55kg, chỉ đoạt HCĐ (271kg tổng cử) còn Quốc Toàn xuất sắc giành HCV với tổng cử 280kg. Đến SEA Games 2013, Kim Tuấn thỏa cơn khát HCV với tổng cử 285kg, phá kỷ lục đại hội. Cùng giải này, Quốc Toàn do không cạnh tranh được suất dự duy nhất hạng 56kg nên chuyển lên hạng 62kg. Tuy nhiên phút chót anh phải ở nhà do chấn thương. Tới SEA Games 2015, cả Kim Tuấn và Quốc Toàn đều nỗ lực tập luyện. Với thành tích đương kim vô địch SEA Games, vô địch thế giới, Kim Tuấn cầm chắc HCV. Tuy nhiên đến phút chót, chủ nhà Singapore bất ngờ loại môn cử tạ - môn Olympic trọng điểm, ra hệ thống thi đấu đại hội. Cả Kim Tuấn và Quốc Toàn phải làm khán giả kỳ SEA Games này. Hướng tới SEA Games 29, chủ nhà Malaysia quy định môn cử tạ, mỗi hạng cân mỗi quốc gia chỉ được đăng ký tối đa 1 VĐV. Để đảm bảo công bằng, bộ môn cử tạ và BHL đội tuyển quyết định để Kim Tuấn và Quốc Toàn cạnh tranh sòng phẳng. Sát giờ chốt tên VĐV thi đấu, ai có sức khỏe và thành tích tập luyện cao hơn sẽ được chọn. Kết quả cuộc cạnh tranh giữa 2 đô cử này sẽ có vào ngày 25-8, khi nội dung 56kg cử tạ SEA Games tranh tài.

Sinh năm 1989, Trần Lê Quốc Toàn lớn hơn Thạch Kim Tuấn 5 tuổi, là VĐV thuộc lớp kế cận Á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn. Ở giai đoạn dưới 20 tuổi, Quốc Toàn thường được biết đến với những thành tích nổi bật ở giải trong nước.

Trong khi đó, ở tuổi 20, Kim Tuấn đã có cho mình bảng thành tích đồ sộ với những HCV, phá kỷ lục giải trẻ châu Á, thế giới và cả những huy chương danh giá giải ASIAD, vô địch thế giới.

Ở giải vô địch châu Á, Quốc Toàn giành HCB tổng cử (272kg) năm 2015 và 1 HCV cử giật (124kg) và 1 HCB tổng cử (271kg) năm 2017.

Còn tại ASIAD 2014 tại Hàn Quốc, Kim Tuấn giành HCB lịch sử với thành tích cử giật 134 kg, cử đẩy 160 kg, tổng cử 294 kg.

Năm 2013, tại giải vô địch thế giới, Kim Tuấn giành được 3 HCĐ (126kg cử giật, 157kg cử đẩy, 283kg tổng cử). Cũng tại giải này, Quốc Toàn xếp hạng 4 cả ba nội dung (125kg cử giật, 153kg cử đẩy, 278kg tổng cử).

Tại giải VĐTG một năm sau đó, Kim Tuấn tỏa sáng với HCV cử giật (135 kg, phá kỷ lục châu Á, trẻ thế giới), HCB cử đẩy (161 kg), HCB tổng cử (296 kg, phá kỷ lục trẻ thế giới). Đây là thành tích thi đấu tốt nhất của Kim Tuấn và cũng là thành tích tốt nhất mà 1 VĐV cử tạ Việt Nam có được cho tới tận bây giờ.

Trong sự nghiệp của mình, cả Kim Tuấn và Quốc Toàn đều từng dự Olympic bằng suất chính thức và đều là niềm hy vọng lớn nhất của đoàn Thể thao Việt Nam. Tại Olympic 2012 (ảnh), Quốc Toàn chỉ đạt tổng cử 284kg, xếp hạng Tư, thua người giành HCĐ 2kg.

4 năm sau tại Olympic 2016, Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng lớn hơn cả Quốc Toàn. Tuy nhiên, đô cử sinh 1994 này gây thất vọng tràn trề.

Kim Tuấn thất bại trong cả 3 lần cử đẩy và không được tính thành tích, trắng tay rời Olympic Rio.

Cùng thi đấu nội dung 56kg Olympic 2016, Quốc Toàn chỉ xếp hạng 5, thêm một lần chia tay giấc mơ huy chương ở sân chơi danh giá này. Thất bại của 2 mũi nhọn này khép lại một kỳ Olympic đáng quên của Cử tạ Việt Nam.

Đáng chú ý ở sân chơi SEA Games, Quốc Toàn và Kim Tuấn vừa là đồng đội song cũng là đối thủ của nhau nội dung 56kg. Hai người cạnh tranh quyết liệt suốt 4 kỳ SEA Games qua. Tại đại hội năm 2011, Kim Tuấn (trái) dù 17 tuổi nhưng được đánh giá cao hơn Quốc Toàn. Đáng tiếc do mất sức tại giải VĐTG trước đó nên anh sụt cân còn 55kg, chỉ đoạt HCĐ (271kg tổng cử) còn Quốc Toàn xuất sắc giành HCV với tổng cử 280kg.

Đến SEA Games 2013, Kim Tuấn thỏa cơn khát HCV với tổng cử 285kg, phá kỷ lục đại hội. Cùng giải này, Quốc Toàn do không cạnh tranh được suất dự duy nhất hạng 56kg nên chuyển lên hạng 62kg. Tuy nhiên phút chót anh phải ở nhà do chấn thương.

Tới SEA Games 2015, cả Kim Tuấn và Quốc Toàn đều nỗ lực tập luyện. Với thành tích đương kim vô địch SEA Games, vô địch thế giới, Kim Tuấn cầm chắc HCV. Tuy nhiên đến phút chót, chủ nhà Singapore bất ngờ loại môn cử tạ - môn Olympic trọng điểm, ra hệ thống thi đấu đại hội. Cả Kim Tuấn và Quốc Toàn phải làm khán giả kỳ SEA Games này.

Hướng tới SEA Games 29, chủ nhà Malaysia quy định môn cử tạ, mỗi hạng cân mỗi quốc gia chỉ được đăng ký tối đa 1 VĐV. Để đảm bảo công bằng, bộ môn cử tạ và BHL đội tuyển quyết định để Kim Tuấn và Quốc Toàn cạnh tranh sòng phẳng. Sát giờ chốt tên VĐV thi đấu, ai có sức khỏe và thành tích tập luyện cao hơn sẽ được chọn. Kết quả cuộc cạnh tranh giữa 2 đô cử này sẽ có vào ngày 25-8, khi nội dung 56kg cử tạ SEA Games tranh tài.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/cuoc-ganh-dua-xuyen-4-ky-sea-games-giua-luc-sy-kim-tuan-va-dan-anh-quoc-toan/736813.antd