Cuộc điều tra 'sự can thiệp' của Nga vào bầu cử Mỹ rơi vào 'ngõ cụt'?

Cuộc điều tra của Ủy ban tình báo thuộc Hạ viện Mỹ về "sự can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử Mỹ đã đi vào ngõ cụt, tờ Wall Street Journal dẫn tuyên bố của dân biểu đảng Dân chủ Mỹ Eric Swalwell cho hay.

"Tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Thậm chí chúng tôi không tiến hành các cuộc họp thường xuyên theo kế hoạch trước đó", ông Swalwell nói thêm.

Theo công bố của tờ báo, nguyên nhân chính buộc Mỹ phải tạm dừng điều tra là mâu thuẫn nội bộ trong Ủy ban tình báo.

Phe Dân chủ yêu cầu người đứng đầu ủy ban, ông Devin Nunes phải miễn nhiệm khỏi cuộc điều tra, bởi vì bằng chính những hành động của mình, ông đang "tháp tùng" Nhà Trắng.

Ông Nunes, về phần mình, đã chính thức từ chối đáp ứng yêu cầu này và hoãn phiên điều trần kín theo kế hoạch với sự tham gia của hai người đứng đầu Cục điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).

Lý do thứ hai dẫn đến việc ngừng điều tra là nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm ngăn chặn việc thẩm vấn "nhân chứng quan trọng" là cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates.

Bà Yates đã được cảnh báo rằng bà sẽ không thể làm chứng tại buổi điều trần và tiết lộ nội dung cuộc đàm thoại của mình với Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không tham khảo ý kiến trước với Nhà Trắng.

Thanh Phương

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/cuoc-dieu-tra-su-can-thiep-cua-nga-vao-bau-cu-my-roi-vao-ngo-cut-2611387.html