Cuộc điện đàm lộ nguy cơ rạn nứt quan hệ Mỹ-Trung thời ông Trump

Tờ Financial Times tối 2/12 đưa tin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đối mặt với nguy cơ rạn nứt quan hệ với Trung Quốc do đã điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2/12.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (phải) đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2/12. Ảnh: Gettyimages

Báo này cho rằng hành động này khiến Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao nặng nề với Trung Quốc trước khi ông bước vào Nhà Trắng.

Cuộc điện đàm này được cho là lần đầu tiên diễn ra giữa một Tổng thống đắc cử Mỹ và một nhà lãnh đạo của Đài Loan kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Mỹ bị cắt từ năm 1979. Mặc dù không rõ thông qua cuộc điện đàm đội ngũ trợ thủ của ông Trump muốn gửi đi thông điệp là Mỹ sẽ có những thay đổi chính sách với Đài Loan hay không, nhưng động thái này sẽ khiến Bắc Kinh tức giận vì Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.

Mỹ đã chấp nhận chính sách "Một Trung Quốc" từ năm 1972 sau cuộc gặp gỡ giữa những người đứng đầu hai nước lúc đó là Tổng thống Nixon và nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông. Đến năm 1978, Tổng thống Mỹ lúc đó là Jimmy Carter đã chính thức công nhận Bắc Kinh là chính phủ duy nhất của Trung Quốc, và Đại sứ quán Mỹ đã đóng cửa tại Đài Loan từ năm 1979.

Hiện đội ngũ giúp việc cho ông Trump chưa hề có phản hồi gì về vụ việc này.

Ông Evan Medeiros, một cựu quan chức Nhà Trắng cho rằng "giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ đánh giá đây là một hành động đầy khiêu khích" và "vì bất cứ lý do gì, do ngẫu nhiên hay chủ ý, thì cuộc điện đàm cũng sẽ dẫn đến thay đổi căn bản trong đánh giá của Trung Quốc rằng những ý đồ chiến lược của ông Trump là rất tiêu cực. Với động thái này, ông Trump đang tạo ra nền tảng quan hệ không tin tưởng và cạnh tranh chiến lược trong mối quan hệ Mỹ-Trung".

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ong-donald-trump-doi-mat-nguy-co-ran-nut-quan-he-voi-trung-quoc-20161203073015682.htm