Cuộc đàm đạo giữa Diego Simeone và Alfred Riedl

Cả hai chiến lược gia đã có cuộc gặp mặt và bàn luận về những vấn đề trong bóng đá khá thú vị.

Hai giờ sau khi Indonesia hạ Singapore 2-1 để lách qua khe cửa hẹp vào bán kết AFF Cup 2016, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã thực hiện cuộc đột phá táo bạo. Thông qua sự trợ giúp của tỷ phú Erick Thohir, đồng sở hữu Inter Milan, PSSI mời được HLV lừng danh Diego Simeone đến Indonesia.

Toàn bộ nội dung trong bài viết là cách tưởng tượng của báo Bola để đọc vị ĐT Indonesia trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 vào ngày 3/12. Thực tế không hề có cuộc đàm đạo nào giữa Simeone và Riedl. Đây chỉ là cách viết sáng tạo để thu hút độc giả.

Chiến lược người Argentina có mặt ở Jakarta vào hôm thứ hai qua, tức sau khi Atletico đè bẹp Osasuna 3-0 ở vòng 13 La Liga. Vào buổi tối, Simeone đã ăn tối với HLV Alfred Riedl của ĐT Indonesia. Cùng nhau, họ trò chuyện đến tận đêm về những vấn đề chiến thuật và đánh giá ĐTQG Indonesia.

Sau đó, trang KickOff đã may mắn được phỏng vấn độc quyền HLV Diego Simeone. Nội dung buổi phỏng vấn như sau:

HLV Diego Simeone từng hai lần đưa Atletico Madrid vào chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images.

- Xin chào Simeone, ông có khỏe không?

- Cám ơn, tôi ổn.

- Ông có thể chia sẻ nội dung cuộc trò chuyện với Alfred Riedl và ban huấn luyện tuyển Indonesia trước đó?

- Một cuộc trò chuyện khá cởi mở và giàu tính xây dựng. Không khí diễn ra rất sôi nổi. Alfred Riedl kể cho tôi về tình hình Indonesia, nhân sự, chiến thuật và cách tốt nhất để giành chiến thắng. Chúng tôi thảo luận rất nhiều thứ, như sơ đồ 4-4-2 của Indonesia, lối chơi pressing...

- Ông đã xem trận đấu của Indonesia. Vậy ông đánh giá thế nào?

- Thành thật mà nói thì màn trình diễn của họ còn kém. Đội tuyển tạo ra nhịp độ rất chậm. Nhiều cầu thủ gặp vấn đề trong việc tuân thủ chiến thuật. Họ chơi pressing mà không có chủ đích gì cả. Mọi thứ diễn ra rất thiếu logic, từ vị trí, thời điểm, hướng tấn công đến tốc độ pressing.

- Rồi còn gì nữa?

- May cho Indonesia khi chỉ có Thái Lan đánh bại họ. Gặp Việt Nam, tôi nghĩ Indonesia sẽ giành chiến thắng bởi tại Đông Nam Á chỉ có Thái Lan sở hữu đẳng cấp và con người vượt trội hơn phần còn lại. Nói như vậy không có nghĩa Indonesia không thể hạ Thái Lan. Nhưng để làm điều đó họ cần may mắn nhiều hơn.

- Về sơ đồ 4-4-2 của Indonesia được cho rằng lỗi thời, ông nghĩ sao về vấn đề này?

HLV Alfred Riedl đang sử dụng sơ đồ 4-4-2 cho Indonesia. Ảnh: Getty Images.

- Tôi nghĩ truyền thông đang làm quá mọi chuyện. Cánh báo chí luôn chê bai "những giá trị cũ" hoặc "hiện đại". Đầu tiên, sơ đồ chiến thuật chỉ là một chuỗi những con số luân chuyển. Điều đó giúp cầu thủ biết hôm nay họ sẽ chơi ở vị trí nào.

Thứ hai, mục tiêu cao nhất trong một trận đấu là chiến thắng. Để làm điều đó, bạn phải ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương. Sơ đồ chiến thuật và những con người trên sân trở thành công cụ để có bàn thắng.

Với HLV, họ phải biết cách tạo ra sơ đồ nào phù hợp lối chơi của đội và cả đối thủ để giành chiến thắng. Vậy tại sao người ta lại chỉ trích một sơ đồ chiến thuật khi nó được phục vụ cho chiến thắng?

Sau cùng, tôi nghĩ không có vấn đề gì khi Alfred Riedl dùng sơ đồ 4-4-2 cả. HLV của các bạn biết phải làm gì tốt nhất cho đội tuyển.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Nguyên Trí (Theo Bola)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-dam-dao-giua-diego-simeone-va-alfred-riedl-post702478.html