Cuộc chiến tốp 4 Premier League đang hồi nóng bỏng

Ngôi vô địch Premier League 2016 - 2017 khó tuột khỏi tay Chelsea, nhưng cuộc chiến để giành ba vị trí còn lại trong tốp 4 của những tên tuổi như Tottenham, Arsenal, Man City, Liverpool, Man United, thậm chí cả Everton đang vào hồi quyết liệt hơn bao giờ hết. Hãy thử dự đoán khả năng của những đội bóng trên xếp ở đâu khi mùa bóng khép lại.

1- Chelsea: “Động đất” sẽ xảy ra nếu Chelsea không vô địch mùa này. Cách biệt 10 điểm với đội nhì bảng và 10 trận còn lại, nếu Chelsea để thua ba trận thì họ vẫn có thể vô địch, dù đội nhì bảng thắng hết các trận còn lại. Tinh thần chiến đấu và chiến thắng của người cầm quân A. Conte đã “thấm nhuần” các học trò của ông và Chelsea đã có những màn trình diễn xuất sắc, thắng bất cứ đối thủ nào, bằng mọi cách. Trong khi đó, những đối thủ tiềm tàng của Chelsea lại chơi thất thường, vì thế Chelsea xứng đáng nâng cao cúp vô địch vào tháng 5 này.

2- Tottenham: “Gà trống” chưa từng nâng cúp Premier League, nhưng trong vài mùa bóng gần đây và nhất là năm nay, thầy trò HLV Pochettino được đánh giá chỉ sau Chelsea. Giai đoạn cuối mùa bóng trước, Tottenham có dấu hiệu “tụt hơi”, nhưng hiện tại đội bóng thành Luân Đôn này đang duy trì phong độ rất ấn tượng. Dù không có chân sút H. Kane bị chấn thương, Tottenham vẫn thắng đối thủ khó chơi Southampton tuần vừa rồi. Năm vòng đấu tiếp theo, Tottenham gặp hầu hết là đối thủ yếu và khả năng toàn thắng là rất lớn, đó là các đội Burnley, Swansea, Watford, Bournemouth và Crystal Palace. Những đội bám sát Tottenham có lịch thi đấu rất nặng: Man City gặp Arsenal, Chelsea và Man United trong tháng 4. Tottenham hy vọng sẽ bỏ xa các đối thủ trước khi phải gặp Arsenal và Man United trong tháng 5. Khả năng về nhì của Tottenham là rất cao.

3- Man City: Trận hòa Stoke trên sân Etihad có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua của Man City mùa này. Để “rơi” điểm trên sân nhà trước Chelsea, Tottenham và Liverpool, thầy trò P. Guardiola hết “cửa” vô địch, thậm chí cũng khó tranh vị trí nhì bảng với Tottenham. Tuy nhiên, một suất trong tốp 4 là khả dĩ với đội bóng áo xanh thành Manchester.

4- Liverpool: Vị trí của Liverpool là rất khó dự đoán. Đội bóng của J. Klopp có thể chơi cực hay trước những đối thủ mạnh, nhưng lại quá dở trước những đội yếu hơn. Có vẻ như thầy trò J. Klopp kiếm điểm của những ông lớn dễ hơn là những đội đứng chót bảng. Nếu có đủ đội hình mạnh nhất từ nay đến cuối giải, Liverpool hoàn toàn có thể giành một suất trong tốp 4.

5- Man United: Có vẻ như vị trí thứ năm là phù hợp với thực trạng của “Quỷ đỏ”. Mặc dù có chuỗi trận bất bại kéo dài, nhưng việc ghi ít bàn thắng sẽ khiến thầy trò J. Mourinho trả giá trong cuộc đua khốc liệt năm nay và việc vượt qua Arsenal (đang khủng hoảng) cũng không có nhiều ý nghĩa. Khả năng cao nhất của Man United là cạnh tranh vị trí thứ tư với Liverpool và còn “cửa” để dự Champions League mùa tới là đoạt cúp Europa League.

6- Arsenal: Đây là mùa giải khó khăn nhất của “Giáo sư” A. Wenger trong hơn 20 năm dẫn dắt Arsenal. Bị loại sớm ở Champions League và khả năng bị đánh bật khỏi tốp 4 – vị trí mà nhiều năm nay thuộc về Arsenal, là rất lớn, “Pháo thủ”, nhất là HLV A. Wenger đã đánh mất niềm tin của CĐV. Ngay cả vị trí thứ năm, Arsenal cũng khó lấy được.

7- Everton: Kiếm được 23/30 điểm tối đa trong năm 2017, Everton đã trở lại mạnh mẽ sau những bết bát trong năm 2016. Everton hiện xếp thứ 7 và vẫn chỉ được coi là kẻ “ngoài cuộc” của tốp 4 bởi đội bóng vùng Merseyside này sắp tới phải gặp bốn “ông lớn” trong tốp 6. Có lẽ, vai trò “ngựa ô” hay “kẻ ngáng đường” là phù hợp với Everton hơn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/32424902-cuoc-chien-top-4-premier-league-dang-hoi-nong-bong.html