Cuộc chiến cam go

(ANTĐ) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đề cập tới khả năng có thể xảy ra một cuộc xung đột giữa hai nhánh quyền lực khi Tòa án tối cao nước này đưa ra các phán quyết nhằm ngăn cản nỗ lực chống tham nhũng của chính quyền do ông đứng đầu.

Tổng thống Aquino ngày 14-10 đã tỏ ra rất giận dữ trước phán quyết của Tòa án tối cao Philippines yêu cầu cấm áp dụng quyết định sa thải đối với nhiều quan chức chính phủ nước này. Với phán quyết này, nhiều quan chức từng bị sa thải có thể được phục nguyên các chức vụ cũ. Đích thân Tổng thống Aquino trước đó đã ra lệnh sa thải nhiều quan chức sau khi phát hiện họ có dính líu tới những hợp đồng bất thường trị giá gần 1 tỷ peso (khoảng 23 triệu USD). Những hợp đồng được ký dưới thời chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Gloria Arroyo này đều đã bị chính quyền hiện nay hủy bỏ. Theo tân Tổng thống Aquino, việc hủy bỏ cũng như sa thải những quan chức dính líu tới những hợp đồng bất thường nhằm trong sạch hóa đội ngũ quan chức. Điều đó góp phần thực hiện cuộc chiến chống tham nhũng mà khi mới lên cầm quyền ông Aquino đã cam kết rất mạnh mẽ rằng “nhổ tận gốc tham nhũng” tại Philippines. Thế nên rất dễ hiểu vì sao Tổng thống Aquino lại tỏ ra thất vọng và giận dữ như vậy đối với phán quyết của tòa án. Tổng thống Aquino thậm chí còn cáo buộc, tòa án tối cao đã hỗ trợ tham nhũng khi ngăn cản chính quyền của ông đưa ra ánh sáng công lý những quan chức có liên hệ với các dự án mờ ám trị giá hàng triệu USD. Khi vận động tranh cử cũng như lên cầm quyền cách đây hơn 100 ngày (cuối tháng 6-2010), Tổng thống Aquino coi chống tham nhũng là mục tiêu hàng đầu. Ông ước tính số tiền trị giá khoảng 6 tỷ USD sẽ được bổ sung cho ngân sách nhà nước mỗi năm nếu không có tệ nạn tham nhũng. Do vậy, theo Tổng thống Aquino, tham nhũng tước đi của người nghèo những dịch vụ xã hội mà họ cần nhất và tệ hại hơn là phá hủy từng cấu trúc đạo đức trong xã hội. Ông khẳng định sẽ không có một chương trình cải cách nào có thể thành công nếu không quyết tâm diệt trừ tận gốc rễ tham nhũng. Trên thực tế, Tổng thống Aquino đã xúc tiến nhiều hành động mạnh mẽ chống tham nhũng, trong đó thẳng tay cách chức những quan chức bị phát hiện “dính chàm”. Ông cho lập hẳn một trang web để người dân có thể trực tiếp tố cáo những vụ tham nhũng hay hối lộ. Song cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng thống Aquino cũng gặp phải không ít thách chức cho dù nó nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn của đông đảo người dân. Các phần tử tham nhũng gây khó khăn không ít cho tân Tổng thống bởi chúng đã trở thành một thế lực đáng kể.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=84466&channelid=7