Cùng một ngày, hai thanh niên nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn

Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nam thanh niên khi cả hai đều nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn.

Chiều 29/7, Công an xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh danh tính nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi gieo mình xuống cầu Cần Thơ tự vẫn.

Vụ việc xảy ra vảo khoảng 13h chiều cùng ngày. Thời điểm trên người dân lưu thông trên cầu Cần Thơ chứng kiến nam thanh niên lưu thông trên xe gắn máy theo hướng từ Vĩnh Long sang Cần Thơ. Đến đoạn cách trụ tháp khoảng 50 mét, nam thanh niên bất ngờ dừng xe sau đó leo qua lan can cầu nhảy xuống sông.

Cùng một ngày đã có hai thanh niên gieo mình từ cầu Cần Thơ xuống sông tự vẫn.

Hành động của nam thanh niên diễn ra trong chớp mắt khiến người đi đường không kịp ngăn cản. Chiếc xe máy nạn nhân bỏ lại mang BKS 69H1 – 014.XX vẫn còn nổ máy.

Vụ việc được trình báo công an địa phương ngay sau đó. Đến hiện trường, công an mở cốp xe gắn máy thì tìm thấy một sô giấy tờ tùy thân mang tên Châu Trung T. (SN 1988, ngụ Khánh Tiến, U Minh, tỉnh Cà Mau). Cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân và xác định danh tính.

Một vụ tự vẫn khác xảy ra cùng ngày trên cầu Cần Thơ là trường hợp của nam thanh niên tên Trịnh Hoàng G. (SN 1994, quê tỉnh Kiên Giang). Chiều 29/7, đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh nhận được tin báo G. nhảy cầu tự vẫn. Gia đình nam thanh niên đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Sau quá trình tìm kiếm, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể của G. đồng thời đang làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Người thân trong gia đình G. cho biết thời gian gần đây thấy G. không được vui vì gặp trắc trở trong chuyện tình cảm. G. đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Diệu Linh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cung-mot-ngay-hai-thanh-nien-nhay-cau-can-tho-tu-van-post205101.info