Củng cố tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chiều 2-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia do đồng chí Hang Thol, Cố vấn của đồng chí Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia; Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng; mong rằng hai Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ cả trong các vấn đề song phương và đa phương, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của mỗi Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

* Ngày 2-12, tại Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do đồng chí Hang Thol, Cố vấn của Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Xay Chhum; Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn khẳng định mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Campuchia đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng, thành công của đất nước Campuchia nhờ sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và tin tưởng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Chia sẻ về những thành tựu của Hà Nội trong thời gian vừa qua, đồng chí Đào Đức Toàn bày tỏ niềm vui khi Hà Nội đã có những đóng góp tích cực cho mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đồng chí Hang Thol cảm ơn sự đóng góp và tình cảm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Campuchia. Đồng chí Hang Thol tin tưởng rằng, tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Quang Huy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/856814/cung-co-tinh-doan-ket-huu-nghi-viet-nam---campuchia