Củng cố hồ sơ, khởi tố vụ nhập lậu ngà voi qua cảng Cát Lái

(HQ Online)- Ngày 7-10, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh cảnh sát- Bộ Công an và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường kiểm tra vụ nhập lậu trên 2 tấn ngà voi và khen thưởng các lực lượng tham gia phá án.

Trung tướng Đồng Đại Lộc (thứ 2 từ trái qua) và Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra vụ việc. Ảnh: T.Hòa

Sau khi thị sát nắm tình hình vụ việc, Trung tướng Đồng Đại Lộc và Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cho rằng đây là vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn, với thủ đoạn cực kì tinh vi.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng và biểu dương thành tích của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và các đơn vị phối hợp. Trung tướng Đồng Đại Lộc cho rằng, đây là chiến công xuất sắc của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nói riêng và Cục Hải quan TP.HCM nói chung đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) – Bộ Công an phát hiện vụ buôn lậu ngà voi cực kì lớn và tinh vi qua đường cảng biển.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đánh giá cao công tác cảnh giác, chuẩn bị, lên phương án đấu tranh phát hiện vụ việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Phó Tổng cục trưởng nhận định, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, với số lượng ngà voi lên đến hơn 2 tấn. Đặc biệt nghiêm trọng hơn là phương thức thủ đoạn cất giấu rất tinh vi: Ngà voi được cất giấu trong ruột các khối gỗ, để chung với các khối gỗ khác nhằm qua mặt cơ quan chức năng. “Nếu nghiệp vụ không chuyên sâu, không cảnh giác cao thì khó có thể phát hiện được”- Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường thưởng nóng cho Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV1. Ảnh: T.Hòa

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cũng khẳng định, ngành Hải quan xác định ngà voi là một trong những mặt hàng trọng tâm, trọng điểm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, nên đã chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch và đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển ngà voi rất lớn qua đường biển và đường hàng không.

Lưu ý các CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Phó Tổng cục trưởng cho biết, tại cảng Cát Lái và một số cảng biển hiện nay vẫn đang nóng về tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại; các đối tượng buôn lậu luôn thay đổi thương thức mới ngày càng tinh vi… Chính vì thế, lực lượng Hải quan TP.HCM phải đề cao cảnh giác, triển khai tốt các kế hoạch đấu tranh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm…

Đối với vụ buôn lậu ngà voi này, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiếp tục các bước nghiệp vụ tiếp theo, củng cố hồ sơ để khởi tố ngay vụ án này, mở rộng điều tra làm rõ.

Như báo Hải quan đã đưa tin, ngày 6-10-2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan– Cục Hải quan TP. HCM, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) – Bộ Công an tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Diệu Tiên, phát hiện trên 2 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Cát Lái.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cung-co-ho-so-khoi-to-vu-nhap-lau-nga-voi-qua-cang-cat-lai.aspx