Cùng chuyên gia thực hành hàng thủ công Nhật Bản

(CATP) Lúc 9 giờ 30 sáng nay 9-5, tại Vietnam Designers House (161A Hai Bà Trưng, Q3, TPHCM) diễn ra chương trình “Thuyết trình và hướng dẫn thực hành hàng thủ công Nhật Bản: những mẫu thiết kế từ Tokyo”. Đây là cơ hội để những người yêu nghề thủ công tại Việt Nam giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ đất nước Nhật Bản trong việc bảo tồn, lưu giữ những đồ thủ công truyền thống cũng như tính sáng tạo trong thiết kế. Ngoài phần thuyết trình của bà Noriko Kawakami, nhà báo chuyên về lĩnh vực thiết kế, khách tham gia (vào cửa tự do) còn được nghe ông Masataka Hosoo, người thừa kế đời thứ 12 của dòng họ Hosoo - dòng họ nổi tiếng với thương hiệu lâu đời nhất về vải nishijin, thuyết trình về “Truyền thống mới của Kyoto - vải dệt nishijin và nghề đan dây kim loại”.

Các sản phẩm thủ công Nhật Bản (ảnh do Japan Foundation cung cấp)

Được biết, nghề thủ công đã có lịch sử lâu đời tại Tokyo và không ngừng được cải tiến. Đặc biệt là sự kết hợp giữa các chất liệu khác nhau để tạo ra những sản phẩm độc đáo nhưng có tính thương mại cao như khăn trang trí, dụng cụ trà đạo, đồ và hộp đựng thức ăn, thức uống, sản phẩm nội ngoại thất. Cùng chuyên gia thực hành hàng thủ công Nhật Bản, là sự kiện do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM phối hợp cùng Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Foundation) tổ chức. Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=707&id=494813&mod=detnews&p=