Thử máy với đội tuyển Áo, 'Cỗ xe tăng' Đức nín thời chờ Neuer

Tâm điểm của trận giao hữu giữa hai đội tuyển Áo và Đức sẽ là Manuel Neuer, thủ môn đội trưởng đang dưỡng thương của nhà đương kim vô địch thế giới.

Chỉ là giao hữu nhưng trận gặp Áo vẫn được đông đảo NHM đội tuyển Đức cũng như giới chuyên môn rất quan tâm bởi lẽ đây sẽ là trận đấu quyết định khả năng tới Nga dự World Cup của Manuel Neuer, thủ môn đội trưởng của Die Mannschaft.

Trong bối cảnh World Cup 2018 sẽ khởi tranh trong 2 tuần nữa, ĐT Đức chỉ có 2 trận giao hữu để kiểm định thực lực, gặp Áo (đêm nay) và Saudi Arabia (9.6). Vẫn còn đó tranh cãi về danh sách 23 cái tên cuối cùng khi Joachim Low quá ưu ái cho Manuel Neuer - người nghỉ gần trọn mùa giải 2017/18 (Kevin Trapp bị loại, hai thủ môn còn lại là Ter Stegen và Bernd Leno), nhưng không ai dám nghi ngờ sức mạnh của nhà ĐKVĐ thế giới.

Neuer đã không thi đấu suốt từ giữa tháng 9 năm ngoái và sau rất nhiều lần lỗi hẹn, anh sẽ chính thức trở lại ở trận đấu này. Người gác đền 32 tuổi đã rất kiên nhẫn và nỗ lực với quyết tâm được cùng đồng đội bảo vệ chức vô địch thế giới.

HLV Joachim Low đã khẳng định nếu tới Nga, Neuer chắc chắn sẽ là thủ quân và là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ thay vì Marc-Andre ter Stegen. Đáp lại sự ưu ái đó, Neuer cần chứng tỏ bản thân trước Áo để cho thấy mình đã hoàn toàn bỏ lại nỗi ám ảnh chấn thương và sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng đội như 4 năm trước tại Brazil.

Xét theo thành tích đối đầu, Đức hoàn toàn vượt trội đối thủ đêm nay của họ - ĐT Áo với 10 chiến thắng/11 lần chạm trán trong lịch sử, còn lại là trận hòa 0-0 hồi tháng 11.1992. Ngay trên sân sân khách, nhà ĐKVĐ thế giới cũng giành 6 chiến thắng liên tiếp trước "láng giềng".

Alaba sẽ đối đầu với nhiều đồng đội ở Bayern.

Trong khi đó, dù không giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, phong độ thời gian qua của Áo lại cực kì ấn tượng. Chiến thắng 0-1 trước Nga là trận thắng thứ 6 liên tiếp của Áo. Đáng nói hơn, bên cạnh đội chủ nhà World Cup 2018, danh sách bại tướng của họ còn có Serbia, Uruguay - đều là những đội bóng sắp dự World Cup.

Trận này, chắc chắn HLV Joachim Low sẽ xoay tua và thử nghiệm đội hình. Cùng sự vắng mặt của Toni Kroos, Mats Hummels và Thomas Muller, cơ hội sẽ được trao cho những Ilkay Gundogan, Niklas Sule, Antonio Rudiger hay Julian Brandt thể hiện mình. Nils Petersen, bất ngờ lớn nhất trong danh sách sơ bộ của ông Low cũng phải tận dụng thời cơ gần như là duy nhất để gây ấn tượng.

Vào thứ hai tới, HLV Low sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ sang Nga. Màn thể hiện của các cầu thủ Đức, đặc biệt là Neuer vì thế rất đáng chờ đợi. Dù chỉ là giao hữu nhưng với nhiều ngôi sao, đây sẽ là trận chung kết cho chiếc vé dự World Cup.

Văn Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thu-may-voi-doi-tuyen-ao-co-xe-tang-duc-nin-thoi-cho-neuer-610658.ldo