Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc' năm 2016

Ngày 7-11, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cum thi đua số 3 - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc' năm 2016.

Với sự đoàn kết, chủ động, quyết tâm cao, năm 2016 Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 3 – Bộ Công an gồm Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đã tích cực tham mưu, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, công tác Công an, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu chỉ tiêu giao ước thi đua đã đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Các nội dung phong trào thi đua đã được Công an các tỉnh triển khai nghiêm túc, phong phú, có nhiều đổi mới, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự của Công an 8 tỉnh đạt 89,07%, trong đó khám phá 206 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Công tác quản lý hành chính nhà nước về ANTT được tăng cường, tai nạn giao thông được kiềm chế. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả công tác được nâng lên.

Từ kết quả thực hiện phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, Công an các tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT, góp phần quan trọng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từng địa phương.

Nguyễn Khánh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cum-thi-dua-so-3-bo-cong-an-tong-ket-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-nam-2016-415984/