Cục NTBD đề nghị Tiền Giang thu hồi văn bản cấm 'Màu hoa đỏ'

Chiều 25/3, cục Nghệ thuật Biểu diễn (bộ VH-TT&DL) đã có văn bản gửi sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang về việc thu hồi công văn 120/SVHTTDL-TTr ngày 7/2/2017.

Theo đó, sau báo cáo của sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang giải trình về việc ban hành Công văn 120/SVHTTDL-TTr ngày 7/2/2017 kèm theo danh mục 354 bài hát lưu hành, phổ biến chưa được phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh karaoke, thừa ủy quyền của lãnh đạo bộ VH-TT&DL, sau khi xem xét cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang thực hiện:

Văn bản cục NTBD gửi sở VH-TT&DL Tiền Giang chiều ngày 25/3

Ban hành văn bản thu hồi Công văn số 120/SVHTTDL-TTr ngày 7/2/2017 của sở VH-TT&DL vì trong danh mục 354 bài hát do Sở yêu cầu gỡ bỏ có 21 bài hát đã được cho phép phổ biến trên toàn quốc, trong đó có bài hát Màu hoa đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật để áp dụng trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp phép, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tránh sự nhầm lẫn, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Căn cứ danh mục các bài hát sáng tác trước năm 1975 được phổ biến để thẩm định, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật; kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (bao gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke) theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường trao đổi, phối hợp với cục Nghệ thuật Biểu diễn, vụ Pháp chế, thanh tra bộ VH-TT&DL trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nhằm đảm bảo hoạt động quản lý được thống nhất, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng yêu cầu sở VH-TT&DL báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản về cục Nghệ thuật Biểu diễn để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo bộ VH-TT&DL trước 16h ngày 27/3/2017.

Bài hát Màu hoa đỏ do nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu

Trước đó, vào chiều ngày 24/3, ông Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang chia sẻ, khi làm công văn, cán bộ tham mưu của Sở đã gộp chung các danh mục: Các bài hát chưa cấp phép phê duyệt nội dung, chưa cấp phép lưu hành và chưa được phép phổ biến. Trong đó, có bài hát Màu hoa đỏ chưa cấp phép phê duyệt nội dung (hình ảnh trong bài hát không phù hợp) lại làm cho người khác hiểu nhầm là bài hát Màu hoa đỏ bị cấm. Đây là sai sót của bộ phận tham mưu nên Sở sẽ nhận trách nhiệm vì đã tạo dư luận không tốt. Sở VH-TT&DL cũng đã có báo cáo giải trình gửi cục Nghệ thuật Biểu diễn, tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, sẽ tiến hành kiểm điểm, kỷ luật những cán bộ liên quan.

Trước những phản ứng của dư luận, ông Nguyễn Đức Đảm thành thật nhận lỗi, nhận khuyết điểm về mình và hứa sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm, phê bình... Đồng thời ông cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình nhạc sĩ Thuận Yến.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cuc-ntbd-de-nghi-so-vh-tien-giang-thu-hoi-van-ban-cam-mau-hoa-do-a319839.html