Cục Nghệ thuật Biểu diễn đính chính vụ cấp phép 300 bài hát

Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có văn bản thông tin chính thức về việc cập nhật, bổ sung danh mục các ca khúc được cấp phép biểu diễn.

Văn bản cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc rà soát, cập nhật, bổ sung vào danh mục các bài hát sáng tác trước năm 1975, Cục nghệ thuật biểu diễn đã tiến hành rà soát đợt đầu và cập nhật, bổ sung vào danh mục 300 ca khúc đã phổ biến rộng rãi trong những năm qua trên website cucnghethuatbieudien.gov.vn, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng. Bởi vậy, việc một số bài báo phản ánh "Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép hơn 300 bài hát "nhạc đỏ" là chưa đúng với bản chất của vấn đề. Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ cập nhật thêm 300 bài hát này vào danh mục các ca khúc đã phổ biến rộng rãi chứ không phải cấp phép mới đối với 300 bài hát nói trên.

Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin lại để các cơ quan thông tấn, báo chí và công luận được rõ. Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục rà soát, thu thập tư liệu, bổ sung, cập nhật vào danh mục các bài hát trước năm 1975 trên website cucnghethuatbieudien.gov.vn.

Vừa qua, dư luận lên tiếng thắc mắc vì trong danh mục cập nhật các bài hát được cấp phép có những bài đã khá quen thuộc như "Lên đàng", "Chào em cô gái Lam Hồng, "Biết ơn chị Võ Thị Sáu", "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"… Như vậy, theo như giải thích của Cục thì đây chỉ là rà soát, cập nhật, bổ sung những ca khúc đã phổ biến rộng rãi chứ không phải cấp phép phổ biến.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/32941302-cuc-nghe-thuat-bieu-dien-dinh-chinh-vu-cap-phep-300-bai-hat.html