Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 23-3, Tổng cục An ninh, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ CAND (27-3-1957-27-3-2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh (NVAN) và Phòng quản lý, khai thác, lưu trữ hồ sơ thu được của địch.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, Vụ , Viện, Trường, Công an 25 địa phương...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Hồ sơ NVAN.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng quản lý, khai thác lưu trữ hồ sơ thu được của địch.

Trong không khí đầm ấm, trang trọng của Lễ Kỷ niệm, các thế hệ, cán bộ, chiến sỹ Cục Hồ sơ NVAN cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Hồ sơ CAND nói chung, Hồ sơ NVAN nói riêng.

Trong 60 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sỹ Cục Hồ sơ NVAN đã luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra; có nhiều đóng góp về lý luận trong công tác hồ sơ, công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh...

Thông qua công tác đăng ký, quản lý hồ sơ nghiệp vụ của các đơn vị thuộc lực lượng An ninh lập ra đã phục vụ có hiệu quả công tác tham mưu lãnh đạo Công an các cấp trong chỉ huy, chỉ đạo công tác đấu tranh, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng và giữ gìn an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Với những thành tích đã đạt được, Cục Hồ sơ NVAN vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 3 Huân chương Quân công, 2 Huân chương Chiến Công, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng...

Hàng trăm lượt cá nhân được tặng huân, huy chương các loại. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Cục Hồ sơ NVAN vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương, ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc cán bộ, chiến sỹ lực lượng Hồ sơ CAND nói chung, lực lượng Hồ sơ an ninh nói riêng đã đạt được trong 60 năm qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Những thành tích, chiến công của lực lượng Hồ sơ NVAN góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Phân tích những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng CAND nói chung và An ninh nhân dân nói riêng trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu lực lượng Hồ sơ an ninh cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn lực lượng về vai trò của công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Đây là một lĩnh vực đặc thù, vừa là công tác nghiệp vụ, vừa là công cụ quản lý Nhà nước mang tính chiến đấu, bí mật, khoa học; có vị trí rất quan trọng, quán xuyến toàn bộ các lĩnh vực nghiệp vụ, là vũ khí sắc bén của lực lượng CAND..., chủ thể thực hiện công tác hồ sơ là tất cả cán bộ, chiến sỹ Công an, ở mọi lĩnh vực công tác, mỗi cán bộ chiến sỹ đều phải thực hiện công tác hồ sơ, khắc phục tình trạng coi công tác hồ sơ là trách nhiệm của cán bộ hồ sơ chuyên trách.

Cục Hồ sơ NVAN cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị hồ sơ chuyên trách và các đơn vị nghiệp vụ trong Ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ và các mặt công tác khác; công tác hồ sơ phải nâng cao tính chiến đấu, gắn với thực tiễn chiến đấu.

Cùng với đó, lực lượng hồ sơ an ninh phải tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình; tiếp tục đổi mới công tác hồ sơ; đẩy mạnh nghiên cứu, hiện đại hóa công tác hồ sơ, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, tạo bước đột phá mới để phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong thời gian tới, cần hoàn thành xây dựng trung tâm thông tin về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, phấn đấu xây dựng cơ quan Hồ sơ các cấp thật sự trở thành trung tâm thông tin nghiệp vụ của toàn lực lượng an ninh....

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ hồ sơ có hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ Công an, giỏi về nghiệp vụ hồ sơ, có trình độ chuyên môn kỹ thuật để tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bầy tỏ tin tưởng rằng với bề dày truyền thống 60 năm, lực lượng hồ sơ an ninh đã khẳng định được vai trò trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cuc-ho-so-nghiep-vu-an-ninh-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-433707/