Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng

Sáng 20/4, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống (23/4/1959-23/4/2017).

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Tư lệnh BĐBP - Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Cục Chính trị BĐBP, sáng 20/4

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội, Bộ Tư lệnh BĐBP; đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng biên phòng…

Tiền thân là Cục Chính trị Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP), trải qua các thời kỳ, giai đoạn khác nhau, Cục Chính trị BĐBP đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tiêu biểu như tham mưu cho Bộ Tư lệnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bờ biển, giới tuyến; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, lập nên những chiến công tiêu biểu xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chương trình văn nghệ đặc sắc của Đoàn Văn công BĐBP và các em thiếu nhi tái hiện lại những cống hiến, đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị BĐBP

Các đại biểu về dự buổi lễ tham quan bảng ảnh ghi lại những giai đoạn lịch sử của Cục Chính trị BĐBP

Một số hiện vật lịch sử liên quan tới nhiệm vụ chuyên môn của các bộ, chiến sĩ Cục Chính trị BĐBP qua các thời kỳ

Từ sau năm 1975, lực lượng BĐBP triển khai trên phạm vi cả nước, Cục Chính trị chỉ đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong đấu tranh trấn áp các tổ chức phản cách mạng gây bạo loạn, ngăn chặn có hiệu quả các đối tượng phản động, gián điệp, tình báo, biệt kích; truy bắt ngụy quân, ngụy quyền trốn trình diện.

Trong hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, Cục Chính trị đã nắm chắc tình hình, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong bảo vệ biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thời kỳ đổi mới đất nước từ năm 1986-1995, Cục Chính trị đã tích cực tham mưu kiện toàn các tổ chức Đảng; bố trí lại các đồn, trạm; chỉ đạo, hướng dẫn công tác vận động quần chúng giải quyết xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới; tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, đánh bắt hải sản trái phép, đấu tranh chống buôn lậu trên các vùng biển; ngặn chặn người vượt biên, vượt biển trái phép.

Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng BĐBP trong tình hình mới”, Cục Chính trị đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng lực lượng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Công tác đảng, công tác chính trị được phát huy, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống các loại tội phạm; xây dựng cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa bàn biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế...

Thời gian qua, Cục Chính trị BĐBP đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc như đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; các chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Hãy làm sạch biển”, “Nâng bước em tới trường”; “Mái ấm chiến sĩ”; đề án bảo tồn và phát triển bền vững các dân tộc ít người (Đan Lai, La Hủ, Chứt, Rục…); tổ chức kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới với các nước láng giềng, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới…

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/cuc-chinh-tri-bo-doi-bien-phong-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-1142034.tpo