Cuba và Mỹ tiếp tục tổ chức vòng đối thoại thứ 2 về nhân quyền

Vụ phó Vụ Đa phương và Luật quốc tế của Bộ Ngoại giao Cuba, Pedro Luis Pedroso thông báo Cuba và Mỹ sẽ tổ chức vòng đối thoại thứ 2 về chủ đề nhân quyền ngày 14/10 tới.

Trên một con phố ở La Habana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 11/10, Vụ phó Vụ Đa phương và Luật quốc tế của Bộ Ngoại giao Cuba, Pedro Luis Pedroso thông báo Cuba và Mỹ sẽ tổ chức vòng đối thoại thứ 2 về chủ đề nhân quyền ngày 14/10 tới.

Chia sẻ trên trang mạng Twitter, ông Pedroso cho biết cuộc đối thoại lần này sẽ diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba, với đại diện của phái đoàn đàm phán hai nước.

Sáng kiến trao đổi về nhân quyền giữa Cuba và Mỹ được đề xuất bởi quốc gia vùng Caribe vào tháng 7/2014 và được khẳng định lại vào tháng 1/2015.

Vòng đối thoại đầu tiên về vấn đề này đã diễn ra vào cuối tháng /3/2015, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington.

Dẫn đầu phái đoàn đàm phán Cuba là Vụ phó Vụ Đa phương và Luật quốc tế của Bộ Ngoại giao Cuba Pedro Luis Pedroso.

Trong khi đó, phái đoàn Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski làm trưởng đoàn./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuba-va-my-tiep-tuc-to-chuc-vong-doi-thoai-thu-2-ve-nhan-quyen/410407.vnp