Cuba tổ chức quốc tang 9 ngày cho Lãnh tụ Fidel Castro

Cuba sẽ tổ chức quốc tang 9 ngày cho Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro. Lễ an táng tro cốt của cốt sẽ diễn ra vào ngày 4/12 tới tại tỉnh Santiago de Cuba.

Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, ngay trong ngày 26/11, Cuba tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang 9 ngày cho cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro.

Thông cáo của Cuba cho biết tro cốt của lãnh tụ Fidel sẽ được an táng tại một buổi lễ diễn ra ngày 4/12 ở thành phố lịch sử Santiago de Cuba.

Trước đó, báo Tin tức đưa tin Lãnh tụ Fidel Castro đã từ trần vào đêm 25/11, hưởng thọ 90 tuổi. Theo tuyên bố của Chính phủ Cuba, từ ngày 26/11 - 4/12, "các hoạt động và biểu diễn công cộng sẽ tạm ngừng, các tòa nhà công sẽ treo cờ rủ".

Năm 2009, Cuba xuất bản cuốn sách dày 339 trang, tập hợp gần 2.000 bài phát biểu, trang viết của Fodel Castro trong suốt 49 năm nắm quyền ở Cuba. Ảnh: AP

Báo VietnamPlus cho hay, Lãnh tụ Cách mạng Cuba kiệt xuất Fidel Castro ra đi để lại sự tiếc thương sâu sắc trong lòng người dân Cuba và người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Cho đến nay, ông vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người.

Lãnh tụ Fidel từng tuyên bố: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!". Ảnh: VNA

Theo báo Vnexpress, Fidel Castro lấy bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Havana năm 1950. Năm 1953, Fidel Castro cùng người em trai Raul dẫn theo 100 chiến sĩ tấn công trại lính Moncada, khởi đầu cuộc cách mạng chống chế độ độc tài Batista. Ông cùng em trai Raul bị bắt, kết án 15 năm tù. "Kết án tôi không là gì cả. Lịch sử sẽ giải oan cho tôi", Fidel tuyên bố tại phiên tòa.

Sau cuộc khởi nghĩa, Fidel Castro trở thành biểu tượng của phong trào chống độc tài. Năm 1955, Fidel cùng em trai Raul được thả tự do. Họ sang Argentina gặp nhà cách mạng Ernesto "Che" Guevara, người sau này đóng vai trò quan trọng trong phong trào cách mạng Cuba.

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đến chào nhà lãnh đạo Fidel Castro ngày 15/11. Ảnh: Reuters

Năm 1959, nhà độc tài Batista trốn khỏi Cuba. Fidel Castro tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cuba vào tháng 2/1959. Ông được người Cuba coi là anh hùng dân tộc. Fidel nổi tiếng với khả năng diễn thuyết hàng giờ đồng hồ, thu hút hàng triệu người Cuba lắng nghe

Fidel tuyên bố ông trung thành với lý tưởng Cộng sản. Năm 1961, ông cùng các lực lượng vũ trang Cuba đánh bại cuộc tấn công vào Vịnh Con Lợn do CIA tiến hành với mục đích lật đổ chính quyền. Mỹ sau đó cấm vận kinh tế với Cuba và mới gỡ bỏ từng phần lệnh cấm từ năm 2014.

Lãnh tụ Fidel Castro luôn ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ông là nguyên thủ đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng tại tỉnh Quảng Trị, ngay vào thời điểm cuộc chiến vẫn còn khốc liệt vào tháng 9/1973.

Đến năm 2006, ông tạm nhường lại quyền lãnh đạo cho em trai Raul vì lý do sức khỏe. Nhà lãnh đạo Fidel chính thức từ chức năm 2008, sau 49 năm dẫn dắt Cuba. Sau đó, Fidel Castro dành thời gian để viết sách và viết báo. Ông được coi là người vẫn có ảnh hưởng lớn ở Cuba dù không còn cầm quyền.

Hòa Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/cuba-to-chuc-quoc-tang-9-ngay-cho-lanh-tu-fidel-castro-d109176.html