Cuba: Tiến hành lễ rước tro cốt của Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro

Hàng nghìn người dân Cuba xếp hàng ngày 30/11 chờ đoàn xe chở tro cốt lãnh tụ Fidel Castro rời thủ đô Havana để về nơi an nghỉ tại thành phố Santiago.

Theo đó, sáng 30/11 (theo giờ Cuba, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) đoàn xe tang mang tro cốt của vị lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã bắt đầu chuyến đi khắp đất nước để đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Santa Ifigenia, thành phố Santiago de Cuba, phía đông Cuba.

Ngày 30/11 (giờ địa phương, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), đoàn xe chở tro cốt lãnh tụ Fidel Castro xuất phát đưa ông về nơi an nghỉ tại thành phố Santiago ở miền Đông (Ảnh: AP).

Tro cốt của lãnh tụ Fidel được đặt trong một quan tài gỗ có quốc kỳ Cuba quấn quanh. Đoàn xe xuất phát từ trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Havana, dự kiến kết thúc hành trình 800 km trong 4 ngày.

Hàng nghìn người dân Cuba xếp hàng dọc những đoạn đường mà đoàn xe đi qua để đưa tiễn lãnh tụ Fidel, người đã lãnh đạo đất nước Cuba trong 50 năm.

Hành trình của đoàn xe chở tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro (Ảnh: Daily Mail).

Cũng theo kế hoạch, đoàn xe chở tro cốt của lãnh tụ Fidel sẽ được rước qua 13 tỉnh của Cuba. Nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ Fidel sẽ được đặt cùng nơi an nghỉ của vị anh hùng dân tộc, nhà sáng lập nền độc lập chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha, Jose Marti, Carlos Manuel de Caspedes và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác trong lịch sử đảo quốc Caribe.

Ngoài ra, Santiago de Cuba còn là nơi ông Fidel bắt đầu cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền độc tài Batista vào năm 1953 để cuối cùng giành thắng lợi vào năm 1959.

Vì vậy đây là một hành trình nhằm tái hiện lại cuộc kháng chiến giành độc lập có tên gọi "Hành trình tự do" của đội quân khởi nghĩa Sierra Maestra do cựu Tổng Tư lệnh Fidel Castro dẫn đầu hồi năm 1959.

Kim Thanh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/cuba-tien-hanh-le-ruoc-tro-cot-cua-lanh-tu-fidel-castro-d104120.html