Cuba: Máy bay quân sự rơi, 8 quân nhân tử nạn

Tất cả 8 quân nhân đã chết sau khi một chiếc máy bay quân sự của Cuba bị rơi ở khu vực đồi núi vùng Artemisa, phía tây bắc đảo quốc Caribbean. Hiện giới chức an ninh quân đội đang tiến hành điều tra tìm nguyên nhân gây ra tai nạn thảm khốc này.

Vị trí máy bay gặp nạn trên bản đồ. Ảnh: CNN

Bộ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba xác nhận, chiếc máy bay gặp nạn vào sáng thứ Bảy (29/4) tại vùng núi tỉnh Artemisa, tất cả 8 quân nhân trên khoang tử nạn.

“8 quân nhân trên máy bay, trong đó có cả phi hành đoàn đều đã chết”, tuyên bố của Bộ này nêu rõ.

Theo thông tin ban đầu, máy bay gặp nạn sau khi cất cánh từ Playa Baracoa, phía đông Cuba vào lúc 6h38 theo giờ địa phương. Vị trí máy bay gặp nạn cách thủ đô Havana khoảng 80 km về phía tây. Hiện một ủy ban được thành lập bởi Bộ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại phản lực cánh quạt hai động cơ AN-26 do hãng Antonov, Liên Xô (cũ) sản xuất tại Kiev trong khoảng thời gian từ 1969-1986. Được biết, phần lớn máy bay hiện đang hoạt động ở Cuba là do Liên Xô sản xuất.

Trước đó, vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại quốc gia vùng Caribbean này là vào năm 2010, khi một chiếc ATR-72-212 của hãng hàng không Aero Caribbean bốc cháy khiến cho 68 người trên khoang tử vong.

Hà Lý (Theo Reuters)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cuba-may-bay-quan-su-roi-8-quan-nhan-tu-nan-d57436.html