Cửa ngõ Tân Sơn Nhất tê liệt sau mưa lớn

strong> Chiều 1/8, sau cơn mưa lớn, các trục đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào nội thành TP.HCM ùn tắc nghiêm trọng nhiều giờ liền. Hàng ngàn xe cộ chen chúc, nhích từng mét.

Khoảng 16h30, sau cơn mưa, tình trạng ùn ứ giao thông bắt đầu xảy ra trên đường Trường Sơn - lối ra, vào duy nhất sân bay Tân Sơn Nhất.

Khoảng từ 17h - 19h, đúng vào giờ tan tầm, lượng người đổ ra đường lớn đã gây áp lực lớn cho các tuyến đường như Trường Sơn, Cộng Hòa, Phan Đình Giót, Hoàng Văn Thụ…Hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau, di chuyển rất chậm

Đường Trần Quốc Hoàng hướng ra cầu vượt Lăng Cha Cả đặc kín phương tiện, giao thông vô cùng rối ren.

Phía dưới chân cầu vượt Lăng Cha Cả xe cộ dồn ứ nghiêm trọng do nút thắt cổ chai, kết nối giữa vòng xoay này với tuyến đường Cộng Hòa.

Xe máy chạy chen chúc giữa dòng ô tô, nhích từng mét qua nút thắt cổ chai dưới chân cầu vượt Lăng Cha Cả

Hình ảnh tuyến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) dài khoảng 4km chật cứng phương tiện.

Các phương tiện nối đuôi xếp thành hàng dài từ khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả đến khu vực mũi tàu Cộng Hòa – Trường Chinh.

Đến hơn 19h30 cùng ngày, các tuyến đường ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn còn ùn tắc, dù tại các giao lộ đều có CSGT chốt trực, phân luồng.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/318834/cua-ngo-tan-son-nhat-te-liet-nhieu-gio-sau-con-mua.html