Cử trực thăng đưa ngư dân từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

16h chiều 7-11, trực thăng của Sư đoàn Không quân 370 đã đưa một ngư dân bị bệnh nguy kịch từ đảo Song Tử Tây (Huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về TP Hồ Chí Minh cấp cứu.

Bệnh nhân từ Trường Sa về sân bay quân sự Tân Sơn Nhất

Bệnh nhân là anh Phan Hoàng Dương, 35 tuổi, thuyền viên của tàu BĐ 96886TS. Vào lúc 21h ngày 5-11, bệnh nhân Dương nhập bệnh xá đảo Song Tử Tây với chuẩn đoán ban đầu là bị xuất huyết tiêu hóa nặng, khả năng do vỡ tĩnh mạch thực quản và xơ gan. Bệnh nhân lơ mơ, mạch đập 74 lần/phút, huyết áp 110/70mmHg, vượt khả năng chữa trị của bệnh xá đảo Song Tử Tây.

Thượng tá Trương Sĩ Nam - Chỉ huy đảo Song Tử Tây đã đề nghị chuyển bệnh nhân về đất liền bằng trực thăng để điều trị. Nhận được yêu cầu từ đảo Song Tử Tây, sáng 7-11, Sư đoàn Không quân 370 đã điều trực thăng cùng ê kíp cấp cứu của bệnh viện Quân y 175 bay ra đảo Song Tử Tây để đón bệnh nhân về đất liền chữa trị. Đến 16h cùng ngày, máy bay đã đưa thuyền viên bị nạn cập bến sân bay quân sự Tân Sân Nhất.

Đại tá Bùi Đức Thành, Chính ủy Sư đoàn 370 cho biết: “Do thời tiết xấu, chuyến bay ra đảo Song Tử Tây gặp khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đưa bệnh nhân về đất liền với hy vọng kịp thời chữa trị. Ngay lúc hạ cánh Tân Sơn Nhất, trời mưa rất to nhưng chuyến bay đã hạ cánh an toàn. Lập tức bệnh nhân được đưa vào xe cấp cứu để đến bệnh viện Quân y 175 hội chẩn và lên phương án điều trị”.

Thời gian qua, Sư đoàn Không quân 370 đã thực hiện nhiều chuyến bay ra Trường Sa để đưa ngư dân bị bệnh nặng, ngư dân gặp tai nạn lao động về đất liền cấp cứu.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/854365/cu-truc-thang-dua-ngu-dan-tu-truong-sa-ve-dat-lien-cap-cuu