Cử tri phản ánh những bất cập trong giải quyết chế độ chính sách đối với người có công

Sáng qua (26-9), tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các đại biểu: Nguyễn Bá Sơn, Ngô Thị Kim Yến, Võ Thị Như Hoa đã tiếp xúc cử tri Q. Liên Chiểu nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV.

Sáng qua (26-9), tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các đại biểu: Nguyễn Bá Sơn, Ngô Thị Kim Yến, Võ Thị Như Hoa đã tiếp xúc cử tri Q. Liên Chiểu nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV.

Cử tri Liên Chiểu nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Cử tri Liên Chiểu nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Q. Liên Chiểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề đang được xã hội quan tâm, như: Thực trạng quản lý Nhà nước yếu kém gây thất thoát tài sản của quốc gia, của nhân dân; những bất cập trong giải quyết chế độ chính sách đối với người có công; một số bất cập, tùy tiện trong việc nâng phí giao thông đường bộ, thuế ô-tô; chất lượng thi công các công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng cũng như tình trạng lãng phí trong xây dựng các công trình thủy điện; việc thực thi luật chưa nghiêm...

Liên quan đến vấn đề quản lý Nhà nước yếu kém, cử tri Thái Thanh Hùng (P. Hòa Hiệp Bắc) bức xúc đề cập đến vụ tham nhũng, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Cử tri Thái Thanh Hùng đề nghị phải xử lý thật nghiêm minh đối với vụ việc này, đồng thời đề nghị Nhà nước, Chính phủ nhanh chóng chỉ đạo việc "cổ phần hóa các tập đoàn của Nhà nước". Cử tri Lê Thành Don (P. Hòa Hiệp Nam) cho rằng, chính công tác quản lý Nhà nước yếu kém đã dẫn đến hàng loạt vụ sai phạm, tham nhũng, gây mất niềm tin trong nhân dân. Cũng theo cử tri Lê Thành Don, công tác phòng chống buôn lậu trong thời gian qua chỉ mới xử lý phần ngọn, chưa xử lý được phần gốc, nên hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ bán tràn lan trên thị trường. Vì thế, muốn giải quyết được gốc của vấn nạn này, cần phát hiện, xử lý thật nghiêm, phạt thật nặng đối với người buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu... Liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng tràn lan, quá lãng phí và chất lượng thi công công trình, các cử tri của Q.Liên Chiểu đề cập đến sự cố vỡ đường ống dẫn ở Thủy điện Sông Bung 2 trong đợt mưa bão vừa qua gây hậu quả nghiêm trọng cần được xử lý nghiêm minh...

Vấn đề được cử tri Liên Chiểu tập trung đề cập nhiều nhất là những bất cập trong giải quyết chế độ chính sách cho người có công, đặc biệt là những người tham gia trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, vì lý do sức khỏe nên nghỉ hưu trong thời bao cấp, chế độ hưu trí của họ hiện không bằng những người nghỉ hưu sau này dù ngang bằng chức vụ, cấp bậc... Cử tri Lê Thành Don và cử tri Phan Dự đề nghị Nhà nước cần quan tâm, nghiên cứu để có sự điều chỉnh sao cho hợp lý. Ngoài ra, cử tri Phan Dự cũng đề nghị cần điều chỉnh các quy định liên quan đến chế độ chính sách dành cho những người tham gia trong chiến tranh bị nhiễm chất độc da cam... Đặc biệt, vấn đề được cử tri Liên Chiểu quan ngại đặt vấn đề đó là thực trạng đạo đức xã hội đang ngày càng xuống cấp. Vì vậy, đề nghị QH, Đảng, Chính phủ cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. "Xã hội hiện nay đang chạy theo đồng tiền, vật chất mà quên đi cái gốc, đạo đức, nhân cách của người Việt Nam. Đây thực sự là bước đi thụt lùi, đáng buồn, đáng báo động!", cử tri Lê Thành Don trăn trở.

Tại buổi tiếp xúc, ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP, đã giải thích cặn kẽ một số tiêu chí trong chế độ giải quyết dành cho những người phục vụ nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia; đồng thời cho biết, trong quá trình giải quyết chế độ có một số vấn đề nảy sinh đang xin ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH. Cũng theo ông Thái Đình Hoàng, thời gian qua, thành phố dành nhiều sự quan tâm, huy động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng nhà tình nghĩa dành cho người có công, đối tượng chính sách...

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, đại biểu Nguyễn Bá Sơn cảm ơn những ý kiến của cử tri, đồng thời chia sẻ thêm, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề chế độ chính sách dành cho những người có công. Trong quá trình giải quyết chế độ chính sách, việc điều chỉnh cần phải có sự cân nhắc, từng bước theo lộ trình chứ không thể giải quyết ngay lập tức được bởi ngân sách Nhà nước có hạn; phải nhờ vào sự hỗ trợ, góp sức của toàn xã hội. Đối với các vấn đề bức xúc của cử tri, đặc biệt là công tác điều hành, quản lý Nhà nước yếu kém gây hậu quả nghiêm trọng, QH, Chính phủ đã, đang nỗ lực hết sức mình để làm cho câu chuyện này từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi...

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_155220_cu-tri-pha-n-a-nh-nhu-ng-ba-t-ca-p-trong-gia-i-quy.aspx