Cử tri Cần Thơ chất vấn Chủ tịch Quốc hội về bài học sau vụ Đồng Tâm

Trả lời cử tri TP.Cần Thơ về vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Qua vụ việc, chúng ta đã rút ra nhiều bài học, ở đó, chính quyền cần quan tâm đến bức xúc của người dân, phải biết lắng nghe, đối thoại với dân…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trước cử tri Cần Thơ chiều 27.4. (Ảnh: TR.L)

Cử tri phàn nàn thịt heo rớt giá, cán bộ nghỉ việc vì thu nhập thấp...

Chiều 27.4, Đoàn đại biểu quốc hội TP.Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) trước Kỳ họp thứ ba quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại đây, các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề đang được xã hội quan tâm. Cử tri Lý Khánh Dư cho biết: Hiện nay, giá thịt heo đang giảm rất thấp, nguyên nhân do số đàn heo trong nước đang bị thừa, sao chúng ta lại cho nhập thịt heo? Nếu đã biết thừa sao lại cho nhập? Công tác quy hoạch, dự báo thị trường đã thực sự tốt?

Cử tri Lê Văn Cộng cho rằng: Hiện nay, vấn đề tham nhũng đang rất bức xúc, nhiều cán bộ ra nước ngoài bỏ trốn, do đó, cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tạo lòng tin trong dân. Cần quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. Đất nước ta đã có bao người ngã xuống, hy sinh vì độc lập, nhưng nhiều cán bộ vì lợi ích làm sai chính sách, những người không có công vẫn được hưởng các chế độ, gây bất bình trong dân.

Cử tri Phạm Văn Vẹn nói: Hiện nay, vấn đề VSATTP đang bức xúc với những trường hợp ngộ độc, buôn lậu thực phẩm bẩn qua biên giới vẫn tuồn vào Việt Nam. Cần ngăn chặn vấn đề này.

Cử tri Phạm Văn Thạnh (83 tuổi, cựu chiến binh gần 60 tuổi Đảng) bày tỏ: Qua vụ việc ở Đồng Tâm chúng ta rút ra được bài học như thế nào, vai trò của Đảng và sự gần dân ra sao, như thế nào để không xảy ra nữa. Từ xưa đến nay, chúng ta chiến thắng bao lớp giặc ngoại xâm là nhờ dân, biết gần dân, giờ không thể để dân như vậy.

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Hoa đề xuất: Vừa qua, ở Hậu Giang xảy ra tình trạng hàng loạt cán bộ bán chuyên trách nghỉ việc vì thu nhập quá thấp, cần tăng chế độ hỗ trợ cho nhóm đối tượng này.

Vẫn còn bộ phận cán bộ chưa làm hết trách nhiệm

Ông Võ Thành Thống – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - đã giải đáp một số thắc mắc của cử tri và cho biết: Vấn đề trợ cấp cho cán bộ bán chuyên trách, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, đồng chí Bí thư đã chỉ đạo xem xét xử lý vấn đề này. Trong chương trình công tác HĐND sắp tới sẽ bàn và tham mưu giải quyết, trên tinh thần xem xét nguồn kinh phí của TP, do cán bộ không chuyên hiện rất nhiều.

Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhìn nhận: Chúng ta chưa làm tốt dự báo thị trường trong trồng trọt, chăn nuôi, qua đây xin tiếp thu ý kiến của bà con vì phản ánh rất đúng. Hiện nay, giá heo hơi rất thấp, người chăn nuôi vô cùng khó khăn, do tình trạng cung lớn hơn cầu. Việt Nam đang đứng thứ 4 trên thế giới về tổng đàn heo với khoảng 30 triệu con, rất lớn so với nhu cầu trong nước. Hiện Bộ NNPTNT đã nắm vấn đề và đang có giải pháp để khắc phục tình trạng trên. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm: “Hiện chưa có báo cáo nào cho thấy chúng ta nhập thịt heo. Trước kiến nghị của bà con, chúng tôi sẽ cho Tổng cục Hải quan kiểm tra lại”.

Riêng vấn đề tham nhũng, đã có những vụ việc được đưa ra ánh sáng, trong năm 2017, có 12 vụ án đã được chỉ đạo làm rõ, báo cáo công khai. Đồng chí Tổng Bí thư -Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương - đã chỉ đạo làm xuyên suốt, thường xuyên, không có sự “bất khả xam phạm nào” dành cho đối tượng phạm tội. “Những người đã hy sinh xương máu không thể tính bằng vật chất. Các ngành, các cấp cũng đã dành nguồn ngân sách khá lớn cho công tác đề ơn đáp nghĩa, nhưng vẫn còn một số hạn chế đó là một bộ phận cán bộ làm sai, xác nhận sai đối tượng, những người không được hưởng thì được hưởng”.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Qua vụ việc ở Đồng Tâm, chúng ta đã rút ra được những bài học, ở đó, chính quyền cần quan tâm bức xúc của người dân, phải biết lắng nghe, đối thoại với người dân. Trong quản lý đất đai, chính quyền và cả nhân dân đều phải thực hiện đúng pháp luật. Từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải công khai cho dân biết đó là đất gì: Thổ cư, quốc phòng hay giao thông… không ai được làm trái pháp luật. Nếu để xảy ra sai sót phải kịp thời xử lý, và phải xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm để làm gương cho dân.

“Hiện nay, vẫn còn bộ phận cán bộ nơi này nơi khác, lúc này lúc kia làm chưa hết trách nhiệm, hoặc chưa làm được, thậm chí vi phạm, làm mất lòng tin trong dân, bài học lấy dân làm gốc muôn thuở vẫn có giá trị. Đây là nguyên tắc căn bản trong chủ trương, đường lối của Đảng và đất nước ta”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/cu-tri-can-tho-chat-van-chu-tich-quoc-hoi-ve-bai-hoc-sau-vu-dong-tam-659688.bld