Cử tạ Việt Nam 'hái' vàng ở Giải thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2016

Giải Cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2016 tại Nhật Bản chưa kết thúc song đoàn Việt Nam đã giành tới 12 HCV chỉ sau hai ngày thi đấu đầu tiên.

Lực sĩ Mỹ Dung trên bục nhận HCV hạng 53kg nữ lứa tuổi dưới 20 Ảnh: tuoitre.vn

Hai ngày thi đấu đầu tiên là các cuộc đấu ở hạng cân nhẹ, vốn là thế mạnh của cử tạ Việt Nam. Đoàn Việt Nam với nòng cốt là các lực sĩ TP Hồ Chí Minh đã thi đấu thành công, trong đó các lực sĩ TP Hồ Chí Minh giành tới 11/12 HCV.

Trong ngày 12/11, các lực sĩ Việt Nam đã giành 2 HCV. Cả 2 HCV này đều thuộc về lực sĩ TP Hồ Chí Minh Trần Thị Mỹ Dung ở hạng cân 53 kg nữ lứa tuổi trẻ (dưới 20 tuổi). Tại nội dung cử giật, vượt qua các lực sĩ Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ Dung đã giành HCV với mức tạ 87kg. Sau đó, Mỹ Dung giành HCĐ cử đẩy với mức tạ 106kg. Tuy nhiên, tính thành tích tổng cử, Mỹ Dung đạt 193kg nên đoạt HCV thứ hai ở hạng cân này.

Cùng ngày, ở hạng 58kg nữ lứa tuổi trẻ, lực sĩ Hoàng Thị Duyên (Lào Cai) cũng giành 2 HCB, 1 HCĐ.

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Việt Nam đã giành tới 10 HCV. Ở hạng 44kg nữ nhóm thanh thiếu niên, Khổng Mỹ Phượng giành 3 HCV ở nội dung cử giật (68kg), cử đẩy (80kg) và tổng cử (148kg).

Ở hạng cân 50kg (dưới 17 tuổi), Lê Nguyễn Quốc Bảo giành 3 HCV ở các nội dung cử giật (86kg), cử đẩy (117kg) và tổng cử (203 kg). Ở hạng cân 56 kg (17 tuổi), Lý Quang Vinh cũng giành 3 HCV ở nội dung cử giật (112kg), cử đẩy (130kg) và tổng cử (242kg).

Ở hạng cân 48kg nữ lứa tuổi trẻ ( dưới 20 tuổi), lực sĩ Hải Phòng Ngô Thị Quyên giành 1 HCV cử giật (82kg), 2 HCB nội dung cử đẩy (98kg) và tổng cử (180kg).

Ở hạng cân 56kg lứa tuổi trẻ ( dưới 20 tuổi), Nguyễn Trần Anh Tuấn giành HCĐ nội dung cử giật và 2 HCB nội dung cử đẩy và tổng cử. Lực sĩ Lại Gia Thành cũng giành 2 HCĐ nội dung cử đẩy và tổng cử ở hạng cân này.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/854842/cu-ta-viet-nam-hai-vang-o-giai-thanh-thieu-nien-va-tre-chau-a-2016