Cử tạ trẻ giành chiến thắng mạnh mẽ

Ngày 13-11, các lực sĩ trẻ của Việt Nam tiếp tục giành thêm HCV tại giải cử tạ vô địch thanh thiếu niên và vô địch trẻ châu Á 2016, thi đấu ở Tokyo - Nhật Bản.

Lực sĩ Nguyễn Thị Vân (hạng 69kg, nhóm tuổi thiếu niên) đã giành 3 HCV. Lực sĩ thuộc đơn vị Hà Nội này đạt 91kg cử giật, 120kg cử đẩy và tổng cử là 211kg và vô địch tuyệt đối.

Lực sĩ Nguyễn Thị Vân (giữa) có kết quả tốt ở ngày 13-11

Trong khi đó, Nguyễn Quang Trường (dưới 69kg, nam nhóm tuổi thiếu niên) chỉ có được 1 HCV trong cử đẩy với kết quả 155kg. Ngoài ra, Quang Trường có thêm 2 HCB ở cử giật (126kg) và tổng cử (281kg).

Lực sĩ khác là Nguyễn Thị Tuyết Mai (63kg trẻ) có 1 HCV cử đẩy khi đạt 125kg. Trước đó, đoàn cử tạ trẻ Việt Nam đã có những chiếc HCV của Trần thị Mỹ Dung (87kg trẻ nữ), Ngô Thị Quyên (48kg trẻ nữ) và Lê Nguyễn Quốc Bảo (50kg thiếu niên nam), Lý Quang Vinh (56kg thiếu niên).

Tổng cộng chúng ta đã có 17 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ. Hiện tại, trên bảng tổng sắp chung thì Thái Lan là đội dẫn đầu. Giải vẫn thi đấu hết ngày tranh tài 15-11 nhưng cử tạ trẻ Việt Nam đã hết nội dung góp mặt và chỉ còn chờ kết quả tổng sắp cuối cùng.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-mon-khac/cu-ta-tre-gianh-chien-thang-manh-me-372-206150.html