Cụ ông mất tiền vì "ham của lạ"

Khi cả 2 vào nhà trọ, lợi dụng sự sơ hở của ông M., Thúy đã lấy 10 triệu đồng trong ví của cụ ông "ham của lạ" này.

Ngày 15-11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1969, trú tại ấp Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thúy tại Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên. Ảnh Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền để trả nợ nên Thúy nảy sinh ý định đi trộm tài sản của những người đàn ông “ham của lạ”. Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4-11, trong lúc Thúy đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, thì phát hiện ông Nguyễn Văn M. (61 tuổi, trú tại ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) điều khiển xe máy một mình nên phụ nữ này bám theo làm quen. Ngay sau khi “cá đã cắn câu”, 2 người đưa nhau đến nhà trọ Kim Ngọc thuộc khóm 4, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. Lợi dụng sự sơ hở của bạn tình, Thúy đã lấy 10 triệu đồng trong ví của ông M. Phát hiện mất tài sản, ông M. đến Công an phường Mỹ Long trình báo. Đến sáng 8-11, trong lúc Thúy đang ở gần khu vực chợ Mỹ Long thì bị lực lượng Công an ập đến bắt giữ.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cu-ong-mat-tien-vi-ham-cua-la-2016111514023547.htm