Cụ ông dâm ô hai bé gái 8 tuổi trong nhà kho

Quan sát xung quanh không có ai, Giấy liền nảy sinh ý định dâm ô đối với cả hai cháu bé 8 tuổi đang nghịch nước

Ngày 22/7, TAND tỉnh An Giang đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm giảm cho bị cáo Hồ Văn Giấy, sinh năm 1958, ngụ khóm Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu từ 4 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù về tội ''Dâm ô đối với trẻ em.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình hai người bị hại số tiền là 50 triệu đồng.

Bị cáo Hồ Văn Giấy đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: CLO

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ ngày 3/01/2016, Giấy đang nằm ngủ trong nhà kho Thánh Thất Cao Đài thị xã Tân Châu, thì nghe có tiếng trẻ em đang đùa giỡn ở khu vực nhà vệ sinh. Sau đó, đối tượng liền giả vờ đi kiểm tra xung quanh, khi đến phòng vệ sinh cuối cùng ông phát hiện hai cháu N và Q (8 tuổi) đang nghịch nước.

Quan sát xung quanh không có ai, Giấy liền nảy sinh ý định dâm ô đối với cả hai cháu bé. Ngay lập tức, Giấy liền bước vào phòng vệ sinh, đóng kín cửa để thực hiện hành vi dâm ô của mình.

Tại đây, Giấy đã có những hành vi xâm hại đối với hai em N bằng cách ôm hôn vào mặt N và kéo quần N xuống, dùng tay bóp vào âm hộ của N 3 cái, xong xuôi N kéo quần lên đi ra ngoài.

Không dừng lại, Giấy còn tiếp tục ôm và hôn vào mặt Q, dùng tay bóp vào âm hộ của Q một cái, rồi đi ra ngoài. Những tưởng việc làm sai trái của mình sẽ không bị ai nhìn thấy, thế nhưng hành vi của Giấy bị Công an phường Long Hưng phát hiện.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng để điều tra vụ việc, đồng thời lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, Giấy còn tự nguyện khai nhận nhận trước đó, vào khoảng tháng 12/2015, cũng tại nhà kho Thánh Thất Cao Đài Tân Châu, Giấy đã 2 lần có hành vi dâm ô đối với hai cháu N và Q.

Tại buổi xét xử, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vì vậy, án sơ thẩm xử phạt bị cáo Hồ Văn Giấy mức án 04 năm tù 06 tù là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chưa xem xét đến tình tiết giảm nhẹ là trong quá trình điều tra, bị cáo đã tự thú khai nhận ra các hành vi phạm tội trước đó, nên đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo.

Việt Yên (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/cu-ong-dam-o-hai-be-gai-8-tuoi-trong-nha-kho-3314827/