Cụ ông bị lạc đường được CSGT dùng xe chuyên dụng đưa về tận nhà

Sau khi trực tiếp liên hệ được với chị Đào Thị Châu là cháu ruột cụ Kình và được biết hoàn cảnh nhà chị Châu neo người, tổ công tác đã xin ý kiến đơn vị dùng xe chuyên dụng đưa cụ về đoàn tụ gia đình.

Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT đường bộ - đường sắt – Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đã đưa cụ ông bị lạc đường về nhà bằng xe cảnh sát chuyên dụng an toàn.

Các chiến sĩ CSGT đưa cụ ông lên xe.

Trước đó, vào khoảng 19h30’ ngày 10/10 khi làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Quốc lộ 5, tổ công tác Đội CSGT số 5 phát hiện một cụ ông có dấu hiệu lả trên đường ngã tư Trâu Quỳ - Cổ Bi, Hà Nội và đã kịp thời hỗ trợ.

Sau khi cho cụ ăn nghỉ lấy lại sức, cụ cho biết bị lạc khỏi nhà từ chiều cùng ngày. Với ít thông tin như cụ sống ở thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên cách khu vực bị lạc hơn 10km, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã làm rõ danh tính cụ là Lê Văn Kình (88 tuổi, ở làng Trung Lê, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên).

Cụ ông được các chiến sĩ CSGT đưa về tận nhà.

Sau khi trực tiếp liên hệ được với chị Đào Thị Châu (54 tuổi, ở làng Trung Lê) là cháu ruột cụ Kình, được biết hoàn cảnh nhà chị Châu neo người, tổ công tác đã xin ý kiến đơn vị dùng xe chuyên dụng đưa cụ Kình về đoàn tụ gia đình.

Tiến Dũng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cu-ong-bi-lac-duong-duoc-csgt-dung-xe-chuyen-dung-dua-ve-tan-nha-post211126.info