Cụ ông 74 đóng phim sex

Thị trường phim sex ở Nhật Bản đang "nóng" lên những năm gần đây. Trong đó, phim khiêu dâm của người già được ưa chuộng hơn cả. Những người trẻ đang có xu hướng ưa chuộng những bộ phim do các "cụ" thủ vai chính hơn là do các diễn viên trẻ đóng.

Khác xa với vẻ ngoài của một ông cụ 74 tuổi lụ khụ, ốm yếu, diễn viên Shigeo Tokuda xuất hiện trên phim là một người đàn ông tràn đầy sinh lực. Mặc dù bị bệnh đau tim đã 3 năm nay nhưng ông Shigeo hiện vẫn sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên vợ và con gái trong một căn hộ ở trung tâm thành phố Tokyo. Có được sức khỏe "dồi dào", một thân hình cường tráng hơn hầu hết tất cả những cụ ông đồng trang lứa đã nghỉ hưu để an dưỡng tuổi già là do diễn viên này đều đặn với công việc làm thêm của một ngôi sao phim khiêu dâm. 14 năm là diễn viên chính trong các cảnh cực nóng của 350 bộ phim sex, Shigeo Tokuda chưa một lần tiết lộ "thành tích" này của mình với vợ và cô con gái. Ngay đến cái tên Shigeo Tokuda cũng chỉ là "nick name" chứ không phải tên thật của ngôi sao này. Theo kết quả điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, Nhật Bản là nước hiếm sex nhất trong các quốc gia công nghiệp trên thế giới. Năm ngoái, cứ 4 cặp vợ chồng người Nhật thì chỉ có 1 cặp có quan hệ tình dục, chiếm 25%. Ngoài ra, 38% cặp vợ chồng ở độ tuổi 50 không còn sinh hoạt chăn gối nữa. Nguyên nhân của tình trạng này được giải thích là do sự căng thẳng của công việc gây nên. Cùng thời điểm đó, nhu cầu về phim khiêu dâm lại nổi lên như một trào lưu tại quốc gia này. Phim sex trở thành một ngành công nghiệp tỉ đô để các nhà làm phim khai thác, đặc biệt là loại phim dành cho người già. Tokuda là một ngôi sao đóng phim sex hiếm hoi ở Nhật Bản. Tên của ông đã trở thành một thương hiệu ăn khách cho các hãng phim muốn sản xuất loại phim "con heo" phục vụ các cụ. Trong vai diễn mới đây, Shigeo Tokuda vừa vào vai một quý ông lịch lãm chuyên hướng dẫn phụ nữ ở mọi lứa tuổi các tư thế của chuyện ấy. Trong phim, ông khoe khoang một cơ thể đầy ấn tượng hơn hẳn các nam diễn viên trẻ đang độ sung sức. "Phim sex là một ngành công nghiệp cạnh tranh. Nếu chúng tôi chỉ làm những bộ phim có cảnh nóng "nhẹ" thì làm sao có thể cạnh tranh với các hãng phim khác. Cũng có nhiều hãng làm phim với chủ đề loạn luân nhưng chúng tôi muốn làm cái gì đó mới mẻ hơn. Mối quan hệ giữa con dâu và bố chồng sẽ làm nên nút thắt, tạo ra cảm giác huyền bí và làm say đắm trái tim người xem", Kayoko Iimura, giám đốc hãng phim Glory Quest cho biết. Tokuda dự định sẽ đóng phim tới năm 80 tuổi, miễn là ngành công nghiệp "hái ra tiền" này vẫn còn cần tới ông. Trong khi thị trường phim con heo vẫn luôn nóng bỏng và các bộ phim ông đóng vẫn đắt hàng, thì nam diễn viên này vẫn chưa muốn "từ giã" công việc mang lại thu nhập ổn định lúc về già. "Những người ở vào lứa tuổi của tôi thường hay xấu hổ, vì vậy, họ rất ngại khi phải phô bày những phần nhạy cảm của cơ thể nhưng tôi thì ngược lại. Tôi tự hào vì mình đã làm được những gì họ không làm được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi có thể kể với họ về công việc làm thêm lúc về già này được", ôngTokuda chia sẻ. Hàng tháng, chuỗi cửa hàng băng đĩa Tsutaya giới thiệu khoảng 1.000 đầu phim mới, trong khi đó, lượng đặt hàng qua email của trang web DMM lại có doanh số cao gấp đôi, 2.000 phim. Trước đây, những bộ phim do các diễn viên tuổi teen và độ tuổi 20 được yêu thích nhưng 5 năm gần đây, xu hướng xem phim sex của "những người phụ nữ trưởng thành" có chiều hướng ra tăng. Theo The News York Times, những bộ phim khiêu dâm dành cho người già mỗi năm thu về hơn 1 tỉ đô la doanh thu cho Nhật Bản. Giám đốc hãng phim Ruby Inc, chuyên sản xuất phim dành cho phụ nữ, ông Ryuichi Kadowaki cho hay: "Thị trường phim sex cho các "cụ" tăng đã gấp đôi qua 2 thập kỷ nay. Trong tương lai, nhu cầu về loại phim này sẽ tăng mạnh ở một quốc gia có dân số già như Nhật Bản". Minh Phương

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2008/06/3b9c545e/