Cú hích Manchester đẩy NATO vội sát cánh Tổng thống Trump

NATO sẽ tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu.

NATO sẽ tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu, đáp ứng một yêu cầu chính của Tổng thống Donald Trump rằng liên minh này cần làm nhiều hơn để chống khủng bố, các nguồn tin ngoại giao ngày 24/5 cho biết.

Ông Trump dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo NATO tại Brussels trong ngày 25/5 để truyền đạt lập trường của mình, trong đó vụ đánh bom tự sát ở Manchester sẽ là một vấn đề thu hút nhiều sự chú ý trong chương trình nghị sự.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 24/5 cho biết ông mong muốn NATO gia nhập liên minh chống khủng bố mặc dù có một số quốc gia thành viên đang lo sợ bị lôi kéo vào cuộc xung đột khác.

"Các đại sứ NATO (các quốc gia thành viên) tối nay đã quyết định đưa ra một kế hoạch hành động chống chủ nghĩa khủng bố trong hội nghị thượng đỉnh, bao gồm việc NATO gia nhập liên minh toàn cầu chống lại IS", một nhà ngoại giao nói.

Sự tham gia của NATO gửi đi một tín hiệu đoàn kết của liên minh. (Nguồn: AP)

Điều này đặc biệt sẽ liên quan đến việc tăng cường các chuyến bay bằng máy bay giám sát AWACS của NATO - hiện đang hỗ trợ các hoạt động chống IS ở Syria và Iraq.

"Điều này có nghĩa là AWACS sẽ không chỉ giám sát không phận mà còn quản lý không phận", nhà ngoại giao này nói, yêu cầu giấu tên.

"Họ sẽ phối hợp các chuyến bay và triển khai máy bay trực tiếp tới Syria và Iraq, tuy nhiên, chỉ cho các chuyến bay không liên quan đến đánh bom."

Các nhà lãnh đạo NATO sẽ chính thức thông qua quyết định này trong ngày 25/5.

Tất cả 28 đồng minh đã tham gia liên minh chống IS gồm hơn 60 quốc gia, nhưng NATO là một tổ chức cho đến nay chưa gia nhập, bất chấp sức ép mạnh mẽ từ Washington.

Ông Tillerson nói rằng sự gia nhập của NATO "sẽ là một bước tiến thực sự quan trọng", tuy nhiên, "có một vài quốc gia vẫn đang suy nghĩ về nó."

“Tôi đã có nhiều cuộc họp với một trong số họ. Tôi nghĩ họ sẽ ủng hộ NATO gia nhập và trở thành thành viên của cuộc chiến chống ISIS”, ông nói với các phóng viên đi cùng ông Trump.

Trước đó, một số thành viên như Pháp, Đức và Italy đã phản đối động thái trên vì lo ngại liên minh sẽ bị kéo vào cuộc chiến tranh khắc nghiệt trên chiến trường và có nguy cơ gây sóng gió với các cường quốc Ả Rập.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó đã nói rằng "nhiều đồng minh muốn thấy NATO là một thành viên đầy đủ của liên minh ... bởi vì động thái này sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự thống nhất."

"Đặc biệt là trong bối cảnh vụ tấn công ở Manchester, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là gửi đi thông điệp đoàn kết chống khủng bố."

Ông Trump cũng sẽ thúc giục các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng lên tới mục tiêu là 2% GDP – điều các thành viên NATO đã đồng ý vào năm 2014.

Đổi lại, các đồng minh hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ xác định rõ sự ủng hộ của ông đối với cam kết quốc phòng tập thể của khối.

(Theo AFP)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/cu-hich-manchester-day-nato-voi-sat-canh-tong-thong-trump-239852.html