Cư dân bức xúc vì 'thừa' bể chứa nước thải, thiếu đường giao thông

Thời gian gần đây, nhiều cư dân tại dự án (D.A) chung cư Ecolife Tây Hồ bức xúc về việc Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư và Thương mại Thủ đô - chủ đầu tư D.A xây bể xử lý nước thải tại tầng hầm B1 không có trong hạng mục xây dựng tòa nhà và đưa D.A nhà ở vào vận hành trong khi đường giao thông vào chung cư chưa được xây dựng.

Cận cảnh vị trí lắp đặt bể xử lý nước thải tại tầng hầm B1 tòa nhà. Ảnh: T.A

Bể chứa nước thải nổi trong tầng hầm chung cư cao cấp

Sau nhiều phản ánh, bức xúc, kiến nghị, một số hộ dân đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng can thiệp. Ngày 28/3/2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản chuyển đơn của công dân nội dung phản ánh việc CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ đô “không xây hộp kỹ thuật hệ thống cấp nước và xả nước thải và không có đường an toàn cho cư dân đi vào chung cư” đến UBND quận Tây Hồ để được giải quyết theo thẩm quyền.

Dường như bỏ ngoài tai kiến nghị, phản ánh của cư dân và cơ quan chức năng, chủ đầu tư Ecolife Tây Hồ vẫn cho xây dựng các hạng mục ngoài thiết kế của tòa nhà, đặc biệt là lắp đặt bể chứa bằng thép.

Sau phản ứng quyết liệt của cư dân, ngày 20/6/2017, UBND phường Xuân La đã xuống kiểm tra hiện trường và ghi nhận rõ bằng nội dung biên bản: “Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã cho lắp, dựng 2 bể với quy mô: 1 bể 60m3, 1 bể 30m3 và đang tiếp tục thi công lắp dựng tại hầm B1 của tòa nhà”. Về việc này, UBND phường sẽ thông báo với chủ đầu tư tạm dừng thi công và cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan để có cơ sở giải quyết”.

Tiếp đó, ngày 30/6/2017, CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ đô đã có biên bản họp với khu dân cư, trong đó Phó Tổng Giám đốc Trần Công Đạt nêu: “Về vấn đề bể xử lý nước thải tại D.A dùng hệ thống xả thải chung của Khu đô thị Tây hồ Tây. Vì lý do khu đô thị triển khai chậm, để giải quyết trong ngắn hạn, Cục Giám định chất lượng (Bộ Xây dựng) đã yêu cầu trong quá trình sử dụng, chủ đầu tư phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tạm để đảm bảo việc xử lý nước thải của D.A cũng như đảm bảo lợi ích chung của cư dân. Tuy vậy, chủ đầu tư chưa kịp thông báo với cư dân khi triển khai xây dựng bể nước thải này”...

Theo trả lời trên của chủ đầu tư có hai điều cơ bản, một là việc xây dựng bể xử lý nước thải là do Cục Giám định chất lượng “cho phép”, hai là xây dựng bể xử lý nước thải tạm đảm bảo lợi ích chung của cư dân. Thế nhưng, chưa bàn tới việc “cho phép” có tính hợp pháp và hợp lý đến đâu, chỉ biết theo nguyên tắc việc một số hạng mục của D.A còn dở dang mà cấp có thẩm quyền đã cho phép chủ đầu tư bán nhà và đưa vào vận hành là không đảm bảo các tiêu chí về an toàn, an ninh cũng như các quyền lợi của cư dân trong hợp đồng.

Mặt khác, luận điểm xây bể xử lý nước thải là đảm bảo lợi ích của công dân trong khi rất nhiều ý kiến phản ứng, lo ngại về việc ô nhiễm, rò rỉ nguồn nước thải này, cùng với sức nặng hàng trăm tấn đặt ở tầng hầm B1, trước mắt đem lại nỗi bất an.

Con đường dẫn vào chung cư cao cấp Ecolife Tây Hồ. Ảnh: T.A

Bất an vì đường vào mất an toàn

Một bức xúc không nhỏ nữa đến từ nhiều cư dân Ecolife Tây Hồ đó là đường giao thông vào D.A. “Trước khi mua chung cư cao cấp, chủ đầu tư quảng cáo đường vào là từ ngõ lớn đường Hoàng Quốc Việt, thế nhưng đến giờ này toàn bộ cư dân của chung cư chỉ có một con đường độc đạo là con đường mương đi mượn. Điều này là khó có thể chấp nhận với một D.A cao cấp như Ecolife”, một cư dân thẳng thắn.

Theo phản ánh từ nhiều người dân khác, con đường đất đi mượn trên hôm nắng thì bụi mù, lúc mưa thì lầy lội, trơn trượt. Đã vậy đường hẹp còn khiến xảy ra nhiều vụ va chạm, ngã xe. “Mới đây, một cư dân Ecolife trong lúc tránh xe ô tô đi ngược chiều vào D.A đã ngã cả người và xe máy xuống mương. Rất may là người này là nam thanh niên, biết bơi và xử lý tình huống nhanh, nếu giả sử là phụ nữ chở theo trẻ con thì hậu quả là vô cùng khôn lường”.

Cảnh bất an khi 2 phương tiện tránh nhau tại con đường dẫn vào chung cư, nhất là vào buổi tối. Ảnh: T.A

Trả lời về con đường tạm, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ đô thông tin, “chủ đầu tư đang tiếp tục thỏa thuận với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội để đảm bảo sử dụng an toàn cho dân, dự kiến trong tháng 7, sau khi thỏa thuận được chủ đầu tư sẽ triển khai củng cố đường cho dân cư sử dụng trong lúc Nhà nước chưa làm đường”.

Tuy nhiên, đến ngày 27/7/2017, khi phóng viên đến khảo sát thực tế thì con đường tạm trên chưa có dấu hiệu gì về việc “củng cố đường” như vị lãnh đạo trên “dự kiến”. Như vậy, những bất an của cư dân Ecolife Tây Hồ vẫn tiếp tục kéo dài.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin!

Tràng An

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/cu-dan-buc-xuc-vi-thua-be-chua-nuoc-thai-thieu-duong-giao-thong_t114c1159n122266