'Cứ chơi thế này, Việt Nam không thể vô địch'

Nhiều độc giả nhận định dù chiến thắng, ĐTVN cũng sẽ không thể tiến sâu nếu tiếp tục thi đấu lỏng lẻo và thiếu chắc chắn như trận đấu với Myanmar.

Tối 20/11, Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vừa có chiến thắng 2-1 trước ĐT Myanmar trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2016. Tỷ số này không khiến nhiều người bất ngờ khi ĐTVN vốn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Myanmar.

Tiền đạo Văn Quyết đưa ĐTVN vươn lên dẫn trước ở phút 24, trước khi Aung Thu bên phía Myanmar gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 73. Rất may cho thầy trò HLV Hữu Thắng khi đội trưởng Công Vinh đã tỏa sáng ở phút 76 để đem về chiến thắng đầu tiên cho ĐTVN tại giải.

Hàng thủ quá tệ

Giành được 3 điểm nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể thuyết phục người hâm mộ nước nhà. Đặc biệt, nhiều bình luận khẳng định hàng thủ của ĐTVN đã chơi một trận đấu dưới sức. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua đầu tiên.

Cụ thể, các cổ động viên cho rằng các hậu về Việt Nam chơi rất thiếu tập trung. Thay vì giữ vị trí, những Đình Luật, Ngọc Hải lại thường xuyên bị hút bóng. Có không dưới 3 lần Ngọc Hải bỏ vị trí, để lại khoảng trống quá lớn sau lưng. Bàn thua của ĐTVN là tình huống dứt điểm rất thoải mái của Aung Thu khi các hậu vệ của ĐTVN đã đánh mất vị trí.

Ngọc Hải đã chơi không tốt. Ảnh: Tùng Lê.

Nhiều bạn đọc cho rằng chính cách phòng ngự của ĐTVN khiến người hâm mộ (NHM) không thể yên tâm. Bình luận trên Zing.vn, độc giả Nguyễn Đạt nhận định: “Thật không thể hy vọng vào chức vô địch nếu cứ chơi với hàng phòng ngự như thế này. Quá buồn, quá thất vọng về hàng phòng ngự".

Tưởng chừng Việt Nam sẽ cải thiện được hàng phòng ngự từ trận gặp Indonesia nhưng mọi thứ đã ngược lại… Hậu vệ Việt Nam 4, 5 người không áp sát đối phương để họ đi bóng như chốn không người, phá bóng thì lúng túng trúng chân cầu thủ Myanmar.

Bức xúc trước những pha phòng ngự lỏng lẻo của tuyển Việt Nam, nick name Phan2579 phàn nàn: “Phòng thủ yếu quá. Bàn thua 3 hậu vệ mà không ai vào tranh bóng, toàn đứng để họ sút”.

Thành viên Nghi Hoang thì bình luận: “Hàng thủ quá tệ. Lo chạy theo mà không phân công kèm người. Tư duy phòng ngự không hiểu nổi”.

Thậm chí, khá nhiều ý kiến gay gắt khi cho rằng, Việt Nam ra sân với chiến thuật "ruồi bu", đua nhau chạy theo bóng mà không để ý tới những khoảng trống sau lưng.

Bạn đọc Me bong da phân tích hàng thủ Việt Nam không có khả năng ngăn các đường bóng trung lộ và tốc độ nhanh của đội bạn, phán đoán tình huống và xoay xở chậm. Cũng theo thành viên này, thầy trò HLV Hữu Thắng cần ngay lập tức rút kinh nghiệm nếu muốn đi sâu ở giải năm nay.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng ĐT Việt Nam không thể tiến xa với hàng thủ như hiện nay. Nhiều độc giả nhận định chỉ cần những đội bóng như Malaysia, Indonesia hay Philippine cũng đã có thể xuyên thủng mảnh lưới của Nguyên Mạnh chứ chưa nói đến ông lớn trong khu vực là Thái Lan.

Không ít người hâm mộ còn tỏ ra bi quan khi cho rằng nếu không khắc phục lối chơi ngay lập tức, ĐTVN vượt qua bán kết đã là rất khó, vô địch lại càng không thể.

ĐTVN thậm chí còn cầm ít bóng hơn đối thủ.

Chiến thuật chưa ổn

Bên cạnh hàng phòng ngự thi đấu dưới sức, NHM còn cảm thấy không hài lòng với chiến thuật mà HLV Hữu Thắng áp dụng cho các học trò. Kể từ thời điểm hiệp 2 bắt đầu, ĐTVN như đánh mất thế trận và mất luôn quyền kiểm soát bóng vào tay đối thủ. Bàn gỡ hòa của Aung Thu bên phía Myanmar là hệ quả cho việc không cầm được bóng và tổ chức lối chơi của các cầu thủ Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm, độc giả Khanh Nguyen bình luận: “Mình nghĩ hiệp 2 có đôi chút không ổn về chiến thuật. Myanmar đá rất bình thường, vậy mà Việt Nam lại nhường tuyến giữa”.

Đây cũng là những suy nghĩ của thành viên Minh Nguyen khi nhận xét ở hiệp 2, Việt Nam tuy không dồn lên tấn công nhưng cũng không cầm được bóng, để mất hoàn toàn khu vực trung tuyến.

Một trong những nguyên nhân khiến ĐTVN chơi kém thuyết phục trong hiệp 2 là những sự thay đổi người của HLV Hữu Thắng. Ban đầu, Văn Toàn được rút ra và thay bằng Trọng Hoàng. Sau đó đến lượt Thành Lương vào sân thế chỗ Thanh Trung.

Theo nick name Thanh Nguyen, để Trọng Hoàng vào sân là quyết định không hợp lý. “Thay Trọng Hoàng vào sân là sai lầm của HLV. Cầu thủ này không những không hỗ trợ phòng ngự, giữ bóng, chuyền bóng cũng không đâu vào đâu, ngoại trừ pha căng ngang thành bàn". Anh nhận xét từ khi Trọng Hoàng vào sân cánh phải gần như luôn trong tình trạng hổng.

Rút Văn Toàn ra khỏi sân là quyết định không chuẩn xác của HLV Hữu Thắng. Ảnh: Tùng Lê.

Đây cũng là những nhận định của bạn đọc Minh Trung: “Ngoài việc có đường chuyền quyết định cho Công Vinh ghi bàn, Trọng Hoàng vào sân thay người nhưng không đủ sức, để đội bạn vượt qua dễ dàng và cánh phải rất yếu”. Thành viên My My thì cho rằng ĐTVN đá thiếu sức sống kể từ khi Văn Toàn ra sân và thay bằng Trọng Hoàng.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng việc bố trí đội hình xuất phát với Đinh Thanh Trung là không hợp lý. Bình luận trên Zing.vn, độc giả Thế Anh Euro cho hay: “Đáng ra nên để Thành Lương đá chính thay Thanh Trung vì so về kinh nghiệm, đẳng cấp và hiệu quả anh ấy hơn hẳn. Thanh Trung quá mờ nhạt, không có tình huống nào đặc sắc”.

Tuấn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cu-choi-the-nay-viet-nam-khong-the-vo-dich-post699419.html