Cụ bà mang khối u 'khủng', nặng 1,2kg trong túi mật

Bác sĩ cho biết, trong hơn 30 năm tham gia phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân, ông chưa từng thấy khối u nào to như trường hợp của bệnh nhân Đ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Đ. sau ca mổ.

Ngày 21/11, bác sĩ Lê Đình Hùng , Phó giám đốc bệnh viện Quốc tế Đồng Nai cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật bóc tách khối u túi mật nặng 1,2kg, có đường kính 15- 20cm cho một bệnh nhân nữ 62 tuổi.

Được biết, bệnh nhân N.H.Đ (SN 1954, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhập viện điều trị tại bệnh viện Quốc tế Đồng Nai vào ngày 14/11 trong trạng kiệt sức do không ăn 15 ngày và sụt giảm 15kg.

Chụp CT- Scane , bác sĩ phát hiện khối u lớn trong bụng bệnh nhân ở hạ sườn phải, khối u che thùy gan phải, chèn ép đại tràng, tá tràng dạ dày và một phần đầu tụy.

Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân không ăn được trong thời gian dài.

Ngày 16/11, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân Đ.

Theo bác sĩ Hùng, hơn 30 năm mổ nhiều ca u túi mật, đây là lần đầu tiên ở thấy một khối u to đến thế.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Dự kiến trong vài ngày tới, bà Đ. sẽ xuất viện

Đức Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/cu-ba-mang-khoi-u-khung-nang-12kg-trong-tui-mat-1075323.tpo