Cty Xuân Thành đã tháo dỡ công trình vi phạm trên sông Biên Hòa

Sau khi Báo NNVN đăng bài “Công ty Xuân Thành 'thắt cổ' sông Biên Hòa, uy hiếp 2.000 ha lúa”, Bộ NN-PTNT đã có văn bản số 3436/BNN-TCTL ngày 25/4/2017.

Trong văn bản đề nghị rõ UBND tỉnh Hà Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể việc Cty Đầu tư xây dựng và Phát triển Xuân Thành tự ý đắp đập tạm trên kênh tiêu (sông đào) Biên Hòa thuộc hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà đoạn qua địa phận xã Liêm Sơn (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) để thi công tuyến đường 495B.

Văn bản Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Hà Nam xử lý vấn đề báo NNVN nêu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Minh Hiến, Sở NN-PTNT cùng với Cty KTCTTL tỉnh Hà Nam đã đi kiểm tra thực tế công trình xây dựng đường 495B do Công ty Xuân Thành thi công. Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thanh thải, hoàn trả lại mặt cắt hiện trạng kênh để đảm bảo tiêu thoát nước.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi Hà Nam, hiện Công ty Xuân Thành đã thanh thải toàn bộ vật cản trên sông Biên Hòa đoạn qua địa phận xã Liêm Sơn, đồng thời đang thi công phần đáy cống qua sông Biên Hòa theo đúng thiết kế, hoàn thành toàn bộ cống trước ngày 10/6/2017.

MINH PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cty-xuan-thanh-da-thao-do-cong-trinh-vi-pham-tren-song-bien-hoa-post194472.html