Cty CP xây lắp Thành An 96: Vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió

Ngày 20/4/1996 ghi dấu mốc Cty CP Xây lắp Thành An 96 (Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng) chính thức bước sang một thời kỳ mới. Giữa sự gian nan và khốc liệt của thương trường, Cty đã vươn mình vượt qua nhiều thử thách để có thể đứng vững, trở thành một thương hiệu xây dựng uy tín trong và ngoài quân đội. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (ngày 20/4/1996 - 20/4/2016), đơn vị còn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng và Nhà nước dành cho cho tập thể và những cá nhân tiêu biểu. Sự kiện này một lần nữa khẳng định cho sự phát triển, trưởng thành vượt bậc của Cty và mở ra tương lai phát triển mới với nhiều hy vọng tốt đẹp hơn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Lê Chiêm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cty CP Xây lắp Thành An 96.

Khẳng định uy tín và thương hiệu

Được hình thành và phát triển từ một xưởng mộc thành lập tháng 8/1976 tại tỉnh Khánh Hòa, đến 20/4/1996 thì đơn vị chính thức đổi tên là Cty CP Xây lắp Thành An 96.

Mặc dù được thành lập trong điều kiện hết sức khó khăn, nâng cấp từ Xí nghiệp lên Cty, nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc Cty đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tế để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, với quan tâm giúp đỡ của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Chỉ huy Binh đoàn 11, các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, đơn vị có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên đảm nhận xây dựng nhiều dự án công trình có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Sau 8 năm cổ phần hóa từ điểm xuất phát thấp, vốn Điều lệ ban đầu chỉ có 17,1 tỷ đồng (Nhà nước giữ cổ phần chi phối 51%), đến nay Cty đã tích lũy và phát triển với vốn Điều lệ là 110 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với vốn ban đầu. Tổng tài sản từ 200 tỷ đồng năm 2008 đến nay tăng lên 1.100 tỷ đồng. Nếu giá trị sản xuất của Cty năm 2009 là 370 tỷ đồng thì đến năm 2015 đã đạt trên 2.670 tỷ đồng; bảo đảm việc làm cho 3.000 lao động; chi trả cổ tức cho cổ đông mỗi năm trên 25%. Thu nhập bình quân năm 2008 là 2,6 triệu đ/người/tháng, thì đến nay thu nhập bình quân đạt 9 triệu đ/người/tháng. Dự kiến 2016, doanh thu Cty sẽ đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Với uy tín và thương hiệu của mình, Thành An 96 đã thực hiện một số dự án có quy mô và giá trị lớn như: Công trình Đê chắn sóng kết hợp bến cập tầu 600 CV tại đảo Cô Tô - Quảng Ninh; đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; QL1A; Thủy điện Sông Tranh 2; Thủy điện A Vương; Thủy điện Hương Điền...

Trong đó, đã có trên 20 công trình được Bộ Xây dựng tặng Huy chương vàng và Bằng chứng nhận công trình chất lượng cao; được tặng Cờ thưởng và Bằng khen vì đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Xây dựng Việt Nam.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Bên cạnh duy trì tốt hoạt động kinh doanh, đơn vị còn hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận động viên quân dự bị, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân; làm tốt công tác dân vận; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng tổ chức tốt các phong trào hoạt động.

Đặc biệt, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Cty chú trọng hàng năm. Từ năm 2010 đến nay đơn vị ủng hộ hàng chục tỷ đồng đối với các hoạt động như xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ và hỗ trợ đồng bào khó khăn do thiên tai, hoạn nạn…

Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, nhất là trong những năm gần đây, Cty CP Xây lắp Thành An 96 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011); được tặng nhiều Cờ thưởng thi đua, danh hiệu Đơn vị quyết thắng, nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Binh đoàn 11, Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Quân chủng Hải Quân và của các địa phương…

Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, cán bộ, công nhân viên, người lao động Cty CP Xây lắp Thành An 96 thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi một số nội dung quan trọng, trong đó, thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, của Binh đoàn và của đơn vị; tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực đấu thầu tìm kiếm việc làm và tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Đại tá Võ Cửu Long vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Phó giám đốc Nguyễn Khắc Xuyên nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 20/4/2016, tại buổi lễ kỷ niệm của Cty và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể và cá nhân, Trung tướng Lê Chiêm - UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Cty CP Xây lắp Thành An 96 đạt được; mong muốn đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, gắn với quốc phòng, thực sự là doanh nghiệp quân đội có năng lực mạnh trong lĩnh vực xây lắp phục vụ phát triển kinh tế và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Lê Chiêm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cty CP Xây lắp Thành An 96 và Đại tá Võ Cửu Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó giám đốc Cty Nguyễn Khắc Xuyên.

Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động Cty CP Xây lắp Thành An 96 rất phấn khởi và tự hào về những thành tích mà đơn vị đã đạt được. Đó là mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả xương máu mà bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động trong Cty đã xây đắp lên truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Ngọc Hà

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/cty-cp-xay-lap-thanh-an-96-vung-vang-noi-dau-song-ngon-gio.html