Croatia vs Bồ Đào Nha (0-0, hiệp phụ): Chờ bàn thắng

TPO - Bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức, Bồ Đào Nha và Croatia phải bước vào hiệp phụ để phân định chiếc vé tứ kết. Liệu đội nào sẽ hiện thực hóa được tham vọng này? Ấn F5 để liên tục cập nhật.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

04:04 ngày 26/06/2016 Phút 97, N. Kalinić (16-Croatia) dứt điểm quá ẩu trong tình huống đối mặt với thủ thành Bồ Đào Nha.

04:03 ngày 26/06/2016

Trong hiệp 2, các cầu thủ Croatia đã có một số tình huống đánh đầu nguy hiểm.

04:02 ngày 26/06/2016 Phút thứ 95, Ivan Perisic (4-Croatia) đánh đầu kỹ thuật. Bóng đi vọt xà ngang.

04:01 ngày 26/06/2016 Phút 93, Srna (11-Croatia) đá phạt không thành công.

03:59 ngày 26/06/2016 Được biết trong suốt tuần qua, Bồ Đào Nha luôn duy tri bài tập sút penalty trong mỗi buổi tập.

03:58 ngày 26/06/2016 Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu.

03:57 ngày 26/06/2016

Ronaldo và các đồng đội phải bước vào hiệp phụ để phân định tấm vé tứ kết với Croatia.

03:51 ngày 26/06/2016 Hết 90 phút chính thức. Bồ Đào Nha vs Croati: 0-0.

03:50 ngày 26/06/2016 Phút 90+4, Croati được hưởng phạt góc.

03:47 ngày 26/06/2016

Một pha tranh chấp bóng quyết liệt.

03:46 ngày 26/06/2016 Phút thứ 88, Croatia có sự thay đổi nhân sự N. Kalinić vào sân thay Mandzukic.

03:45 ngày 26/06/2016 Phút thứ 87, Bồ Đào Nha có sự thay đổi người thứ 2. Ricardo Quaresma vào thay Joao Mario.

03:45 ngày 26/06/2016 Phút 86, Bồ Đào Nha tổ chức phản công nhanh ở biên phải nhưng hậu vệ Croatia đã kịp băng ra cắt bóng.

03:41 ngày 26/06/2016 Phút 83, Mandžukić (17-Croatia) bị đau và phải nhờ tới sự hỗ trợ của bác sĩ sau một tình huống va chạm với cầu thủ đối phương.

03:40 ngày 26/06/2016 Phút 80, Perišić (4-Croatia) dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi quá bổng so với khung thành đối phương.

03:39 ngày 26/06/2016

Ivan Strinić của Croatia đi bóng trước sự đeo bám của đối thủ.

03:37 ngày 26/06/2016 Phút 79, Rakitic (7-Croatia) thực hiện cú đá phạt. Bóng đi không chính xác.

03:35 ngày 26/06/2016 Phút 78, William Carvalho (14-BĐN) nhận thẻ vàng.

03:34 ngày 26/06/2016 Phút 74, Croatia được hưởng quả đá phạt bên phía cánh phải, ngay sát vòng cấm địa và đường biên ngang. Tuy nhiên, cú sút phát của Rakitic (7-Croatia) không làm khó được hàng thủ Bồ Đào Nha.

03:29 ngày 26/06/2016 Rõ ràng vào hiệp 2, cầu thủ hai đội đã chơi cởi mở hơn. Dẫu vậy, họ vẫn không tạo được nhiều cơ hội dứt điểm.

03:26 ngày 26/06/2016

Các CĐV Bồ Đào Nha đang cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà.

03:22 ngày 26/06/2016 Phút thứ 63, Nani (17-BDN) đã ngã trong vòng cấm của Croatia, nhưng trọng tài cho rằng đây không phải là một tình huống thổi phạt đền.

03:20 ngày 26/06/2016 Phút thứ 61, Vida (21-Croatia) băng vào vòng cấm của Bồ Đào Nha và đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương.

03:17 ngày 26/06/2016

Phút 57, Renato Sanches (16-BĐN) dứt điểm nhanh sau tình huống phối hợp tấn công trung lộ cùng với đồng đội. Bóng đi thiếu chính xác.

03:14 ngày 26/06/2016 Phút thứ 56, Modric (10-Croatia) thực hiện cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Bóng đi quá thiếu chính xác.

03:14 ngày 26/06/2016

Cú băng vào đánh đầu không thành công của Brozovic (14-Croatia)

03:12 ngày 26/06/2016 Phút thứ 52, Brozovic (14-Croatia) tung cú dứt điểm, bóng đi không chính xác.

03:11 ngày 26/06/2016 Phút thứ 51, từ một tình huống tấn công biên, bóng được tạt vào cấm địa Bồ Đào Nha nhưng Brozovic (14-Croatia) không kịp dứt điểm.

03:09 ngày 26/06/2016

Cả hai đội đều chơi rất chặt chẽ trong hiệp 1.

03:08 ngày 26/06/2016 Phút 50, Bồ Đào Nha có sự thay đổi người. Renato Sanches vào sân thay André Gomes.

03:07 ngày 26/06/2016 Trong hiệp 1, Cristiano Ronaldo chỉ có 19 lần chạm bóng và không có một cú dứt điểm nào về phía khung thành đối phương. Anh đã bị các cầu thủ Croatia "chăm sóc" rất kỹ.

03:03 ngày 26/06/2016 Hiệp 2 bắt đầu.

02:51 ngày 26/06/2016

Trong hiệp 1, tình huống nguy hiểm nhất thuộc về Pepe (3-BĐN) với cú đánh đầu dũng mãnh ở phút thứ 25.

02:47 ngày 26/06/2016 Hết hiệp 1. Bồ Đào Nha vs Croatia: 0-0.

02:46 ngày 26/06/2016 Phút 45, Croatia được hưởng phạt góc.

02:42 ngày 26/06/2016

Tình huống tranh chấp bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội.

02:41 ngày 26/06/2016 Phút 37, Vida (21-Vidal) tung ra cú dứt điểm. Bóng đi không hcinsh xác.

02:35 ngày 26/06/2016 Phút 34, Croatia được hưởng phạt góc.

02:31 ngày 26/06/2016 Phút thứ 30, cú sút ở góc hẹp của Ivan Perisic (4-Croatia) đưa bóng đi sát cột dọc khung thành Bồ Đào Nha.

02:30 ngày 26/06/2016

Hậu vệ đốt lưới nhà, Bắc Ireland tức tưởi trao vé cho xứ Wales

02:26 ngày 26/06/2016 Phút thứ 25, từ tình huống đá phạt, Ronaldo (7-BĐN) câu bóng vào cấm địa Croatia cho Pepe (3) đánh đầu. Bóng đi vọt xà ngang khung thành Croatia.

02:24 ngày 26/06/2016

Luca Mordic đi trong sự đeo bám của hậu vệ Bồ Đào Nha.

02:23 ngày 26/06/2016 Phút thứ 21, Darijo Srna (11-Croatia) lĩnh trọn gầm giày của Ronaldo (7-BĐN), nhưng trọng tài không rút thẻ phạt mà chỉ nhắc nhở CR7

02:21 ngày 26/06/2016 Các hậu vệ Croatia đang phong tỏa kỹ lưỡng Nani và Ronaldo của Bồ Đào Nha. Phút thứ 17, hậu vệ Croatia không ngần ngại vào bóng quyết liệt trước một tình huống "biểu diễn" của CR7.

02:17 ngày 26/06/2016 Với việc ra sân ở trận này, Nani đã cán mốc 100 trận khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Anh là cầu thủ thứ 4 cán mốc này sau Ronaldo, Figo và Couto.

02:16 ngày 26/06/2016

Ronaldo bật cao đánh đấu trước hai cầu thủ đối phương.

02:15 ngày 26/06/2016 Phút 15, Bồ Đào Nha được hưởng phạt góc.

02:13 ngày 26/06/2016 Phút thứ 10, Nani (17-BĐN) bị đau và cần phải nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ sau một tình huống va chạm với cầu thủ đối phương.

02:10 ngày 26/06/2016 Trong 5 phút đầu của trận đấu, Croatia kiểm soát tới 80% thời lượng bóng.

02:06 ngày 26/06/2016

Croatia chủ động chơi tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc.

02:04 ngày 26/06/2016 Croatia nhập cuộc khá chủ động trong những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tạo ra tình huống nào nguy hiểm trước cầu môn của Bồ Đào Nha.

02:01 ngày 26/06/2016 Trận đấu bắt đầu. Croatia giao bóng.

01:51 ngày 26/06/2016

Cầu thủ Ivan Perisic của Croatia chào đón trận đấu bằng kiểu đầu độc đáo.

01:50 ngày 26/06/2016

01:39 ngày 26/06/2016

Ronaldo khởi động trước trận đấu.

01:38 ngày 26/06/2016 "Cú đúp vừa qua đã giúp Ronaldo lấy lại sự tự tin. Điều đó sẽ thúc đẩy cậu ấy tỏa sáng ở trận đấu với Croatia”, HLV Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha kỳ vọng vào cậu học trò cưng.

01:36 ngày 26/06/2016

Sân Bollaert-Delelis trước giờ bóng lăn.

01:34 ngày 26/06/2016 Ở trận đấu hôm nay, Croatia có tới 5 sự thay đổi nhân sự so với cuộc đối đầu Tây Ban Nha ở vòng bảng. Vida và Strinic thay Jedvaj, Vrsaljko. Trên hàng tiền vệ, Modric và Brozovic thay Rog cùng Pjaca. Vị trí tiền đạo cắm thuộc về Mandzukic thay vì Kalinic.

01:33 ngày 26/06/2016 “Ronaldo là nhân tố chính của họ, nên những gì chúng tôi phải làm ngày mai là không để cậu ta có cơ hội thể hiện, chúng tôi phải hạn chế Ronaldo”, HLV Cacic của Croatia chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.

01:30 ngày 26/06/2016

Bên trong phòng thay đồ của Bồ Đào Nha.

01:28 ngày 26/06/2016 "Chúng tôi phải đối mặt với đội bóng được đánh giá rất cao. Cơ hội giành cho hai đội là 50-50. Chúng tôi đã nhìn thấy những điểm nổi bật của họ trong trận đấu với Tây Ban Nha. Không phải đội bóng nào cũng có thể đánh bại Tây Ban Nha. Họ đã làm được và tôi tôn trọng về điều đó," ngôi sao Ronaldo của Bồ Đào Nh nói về đối thủ Croatia.

01:26 ngày 26/06/2016

Modric đã hoàn toàn bình phục chấn thương và anh trở lại để kết hợp cùng Perisic – Ivan Rakitic nhằm tạo ra tuyến giữa cơ động cho Croatia.

Các cầu thủ Croatia tới sân để chuẩn bị cho trận đấu.

01:24 ngày 26/06/2016 “Về lực lượng, Croatia có dàn cầu thủ đồng đều hơn. Họ cũng sở hữu một hàng tiền vệ cực mạnh với những cái tên như Luka Modric, Ivan Rakitic hay Ivan Perisic. Còn đối với Bồ Đào Nha, thành bại của đội bóng này phụ lại thuộc hoàn toàn vào ngôi sao Cristiano Ronaldo. Croatia cần cảnh giác cao đối với cầu thủ này bởi anh là nhân tố có thể quyết định trận đấu. Có thể đây là lần cuối cùng Ronaldo tham dự một VCK EURO nên chắc chắn anh sẽ nỗ lực hết sức mình và chơi bùng nổ. Điều đó có thể thấy trong trận hòa kịch tính 3-3 trước Hungary ở lượt trận cuối vòng loại khi Ronaldo lập cú đúp trong tình huống rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Theo tôi, trận này hai đội ngang cơ nhau 50/50 và có thể có hiệp phụ.

Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong trận đấu gặp Hungary, đó là khi HLV Fernando Santos mạnh dạn tung các cầu thủ trẻ vào sân trong hiệp 2 thì Bồ Đào Nha chơi hoàn toàn “lột xác”. Vì vậy, dù Croatia được đánh giá là đội thi đấu ấn tượng nhất vòng loại, nhưng tôi tin nếu Bồ Đào Nha biết tận dụng sức trẻ, họ có thể chơi áp đảo thế trận. Tôi dự đoán tỷ số là 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha”, bình luận viên nổi tiếng Vũ Quang Huy nhận định về trận đấu.

01:23 ngày 26/06/2016

Nữ CĐV Croatia hào hứng trên khán đài sân Bollaert-Delelis.

01:22 ngày 26/06/2016

Đội hình xuất phát của hai đội:

+ Đội tuyển Bồ Đào Nha: Patrício, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien, Joao Mario, Andre Gomes, Nani, Ronaldo.

+ Đội tuyển Croatia: Subasic; Srna, Corluka, Vida, Strinic; Modric, Badelj; Rakitic, Brozovic, Perisic; Mandzukic.

Đội hình dự kiến:

Croatia: Subašić; Srna, Córluka, Vida, Strinić; Modrić, Badelj; Brozović, Rakitić, Perišić; Mandžukić.

Bồ Đào Nha: Rui Patrício; Vieirinha, Carvalho, Pepe, Guerreiro; William Carvalho, João Moutinho, André Gomes, João Mário; Nani, Ronaldo.

<br>

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/croatia-vs-bo-dao-nha-00-hiep-2-the-tran-bat-ngo-1019964.tpo