Cristiano Ronaldo: 'Tôi không còn quan tâm đến Quả bóng vàng'

Ronaldo đã khẳng định anh không quan tâm tới việc có giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn QBV của FIFA hay không. Ronaldo hiện là ứng viên nặng ký sau khi tỏa sáng liên tục trong thời gian qua và đối thủ Messi lại nghỉ hết năm vì chấn thương.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang có phong độ tuyệt vời trong màu áo Real Madrid. Trong 4 trận đấu gần đây, Ronaldo đã ghi 9 bàn, bao gồm cú hat-trick của anh trước Real Sociedad. Cầu thủ 28 tuổi này đã có 16 bàn thắng ở La Liga trong 13 trận ở mùa giải này và đã trở thành chân sút ghi bàn hàng đầu ở tất cả các giải đấu lớn tại châu Âu. Ngoài ra Ronaldo còn có 8 bàn thắng trong 4 trận đấu ở Champions League cho Real và 4 pha lập công khác cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tổng cộng, cho đến nay Ronaldo đã có 62 bàn thắng trong năm 2013. Với 10 trận đấu dự kiến từ nay cho đến cuối tháng Mười hai, với phong độ ghi bàn của mình, Ronaldo có thể tiến gần tới kỉ lục 91 bàn thắng của Lionel Messi năm ngoái.

Ronaldo đang có phong độ cao - Ảnh: Getty

Khả năng ghi bàn tuyệt vời của Ronaldo chắc chắn sẽ khiến những CĐV của Real cho rằng anh nên là ứng viên nhiều triển vọng nhất cho giải thưởng QBV danh giá. Trước đây, Ronaldo từng đoạt giải thưởng cá nhân này vào năm 2008, khi anh còn thi đấu cho Man United và giúp "Quỷ đỏ" giành danh hiệu ở Champions League.

Ronaldo đã xếp sau Lionel Messi trong 4 cuộc bầu chọn QBV gần đây nhất. Thậm chí năm 2010, anh không có mặt trong số 3 ứng viên hàng đầu của cuộc bầu chọn. Nhưng hiện tại, Ronaldo đã vượt xa Messi về thành tích ghi bàn. Ngôi sao người Argentina mới chỉ ghi được 45 bàn thắng trong năm 2013. Ronaldo còn được cho là đang cạnh tranh với cầu thủ đang thi đấu cho Bayern Munich là Ribery trong cuộc bầu chọn QBV lần này.

Xem lại cú hat-trick của Ronaldo ở trận đấu với Real Sociedad:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Franck Ribery là nguồn cảm hứng giúp Bayern Munich lập cú ăn ba danh hiệu ở mùa bóng trước khi ghi 11 bàn và có 17 pha kiến tạo. Bên cạnh đó, cầu thủ người Pháp còn giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA.

Kết quả của cuộc bầu chọn QBV lần này sẽ được công bố vào ngày 13-1-2014 tại Zurich. Thế nhưng gần đây, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã bị chỉ trích dữ dội vì thừa nhận sự ưu tiên cá nhân cho Messi cách đây 2 tuần, tại trường đại học Oxford. Điều này đã khiến liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, chủ tịch Real Florentino Perez, Ronaldo lẫn các CĐV Real giận dữ.

Cuộc bỏ phiếu giới hạn với các đội trưởng của các ĐTQG, HLV và các nhà báo được lựa chọn từ mỗi quốc gia thành viên, do đó Sepp Blatter sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả. Thế nhưng lời phát biểu của ông đã để khiến Ronaldo không hài lòng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha phát biểu: "Tôi không muốn nói về điều đó. Như tôi đã nói trước đây, tôi chứng minh giá trị bản thân tôi trên sân cỏ. Cuộc bầu chọn không ảnh hưởng tới tôi và tôi không lo lắng. Đó là lý do tại sao tôi chỉ quan tâm tới chiến thắng và giúp đội bóng".

Ribery, Messi và Ronaldo là những ứng viên cho danh hiệu QBV

Sự phối hợp của Ronaldo với Gareth Bale, một ứng viên cho danh hiệu QBV, đang khiến Real bay cao. Cầu thủ người xứ Wales chơi bên phải trong bộ ba tấn công của Real đã có thêm một pha kiến tạo khi giúp Khedira ghi bàn thứ tư trong trận gặp Real Sociedad. Ronaldo phát biểu: "Tôi có sự hiểu nhau rất tốt với Gareth Bale. Anh ấy đang thích nghi và thi đấu rất tuyệt. Tôi cảm thấy ổn với anh ấy, Karim Benzema và Di Maria. Trận đấu với Real Sociedad là một trận đấu rất tốt, chúng tôi đã chơi hay ở hiệp một. Chúng tôi đã ghi bàn từ sớm và khiến trận cầu trở nên dễ dàng hơn".

Sự tập trung trước mắt của anh là giúp ĐT Bồ Đào Nha đến VCK World Cup 2014 tại Brazil. ĐT Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ hai tại vòng bảng, sau ĐT Nga. Bây giờ, họ sẽ phải đối mặt với ĐT Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic ở vòng play-off. Trận lượt đi sẽ diễn ra ở Lisbon vào thứ Sáu, trận lượt về sẽ diễn ra tại Solna vào thứ Ba tuần sau. Ronaldo bày tỏ quan điểm của mình: "Đó là hai trận đấu rất quan trọng cho chúng tôi và chúng tôi muốn có mặt ở World Cup. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả khả năng tốt nhất của mình".

Người đồng đội Carvajal của Ronaldo ở Real đã không tiếc lời ca ngợi ngôi sao người Bồ Đào Nha: "Anh ấy đã chứng minh rằng mình là cầu thủ hay nhất thế giới với tôi và với rất nhiều người. Tôi rất vui mừng khi có Ronaldo trong đội bóng của chúng tôi, với tất cả mọi thứ mà anh ấy đã mang lại cho CLB".

Sơn Tùng
Theo Sport360.com

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/cristiano-ronaldo-toi-khong-con-quan-tam-den-qua-bong-vang-n20131111213727145.htm