Crimea sẵn sàng yêu cầu Ukraine bồi thường "20 năm cướp bóc"

Để đáp trả yêu cầu của Kiev về vùng biển chủ quyền xung quanh bán đảo, chính quyền Crimea có thể nộp đơn phản tố, như Phó Thủ tướng của chính phủ Crimea Ruslan Balbec tuyên bố.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin cho biết: nước này sẽ chuyển vấn đề về chủ quyền đối với vùng biển xung quanh bán đảo Crimea đến Tòa án trọng tài.

Phó Thủ tướng của chính phủ Crimea Ruslan Balbec.

Crimea có quyền nộp đơn kiện và yêu cầu Ukraine bồi thường thiệt hại vì những cướp bóc xẩy ra trên bán đảo trong hai thập kỷ qua, dưới sự bảo trợ của chính quyền Kiev đã xảy ra những hành động làm hoang phí đất đai, bất động sản Crimea, tận thu tất cả các loại thuế, mà không đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế trong khu vực ", —ông Balbec cho biết.

Nhà lãnh đạo Balbec nhấn mạnh rằng, tuyên bố Kiev không có cơ sở pháp lý nào và là chỉ mang tính chất dân túy mà thôi.

Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko trong khi phát biểu tại buổi lễ thượng cờ ở Kiev đã tuyên bố về việc cần thiết lấy lại chủ quyền của Ukraine ở Donbas và Crimea. Tuy nhiên, ông cho rằng, hiện nay đó là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với Kiev.

Sau khi Nga tiến hành sáp nhập vùng bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình, chính quyền Ukraine luôn bày tỏ sự phản đối đối với các chuyến thăm Crimea của giới chức Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev yêu cầu tất cả các động thái tương tự đều phải được thông qua ý kiến của Kiev.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/crimea-san-sang-yeu-cau-ukraine-boi-thuong-20-nam-cuop-boc-d77907.html